Theo dõi trên

Ký kết hợp tác phát triển du lịch với cụm phía Tây ĐBSCL

17/09/2017, 09:16

BTO - Sở VH, TT & DL Bình Thuận vừa Tọa đàm Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh cụm phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại Hoàng Ngọc Resort - TP. Phan Thiết. Đại diện lãnh đạo các sở, trung tâm chức năng, hiệp hội du lịch cùng hàng chục đơn vị lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú của địa phương và 7 tỉnh thành phía Tây ĐBSCL(gồm An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ)đã đến dự.

         
   

         

         Đại diện lãnh đạo Sở    VH, TT & DL Bình Thuận và An Giang ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát    triển du lịch.

Trong không khí thân mật, các bên cởi mởtrao đổi những nội dung liên quan vàbước đầu đề xuất một số giải phápnhằm kết nối thông tin, đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút khách du lịch. Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó giám đốc Sở VH, TT & DL Bình Thuận và ông Phạm Thế Triều - Phó giám đốc Sở VH, TT & DL An Giang kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCLđều mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ, từng bước đưa ngành du lịch phát triển tương xứng với lợi thế của từng vùng miền… Nhân dịp này, hai Sở VH, TT & DL đã tiến hành ký Bản ghi nhớ Hợp tác phát triển du lịch Bình Thuận và An Giang nhằm tăng cường mối quan hệ, thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ký kết hợp tác phát triển du lịch với cụm phía Tây ĐBSCL