Theo dõi trên

La Gi:Ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp

21/03/2019, 09:03 - Lượt đọc: 12

BT- La Gi là một trong 3 ngư trường lớn của tỉnh, sản lượng khai thác hàng năm đạt trên 60.000 tấn. Với số lượng tàu thuyền toàn thị xã trên 2.000 chiếc, công tác quản lý gặp không ít khó khăn, nhất là việc ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài… 

                
   Tàu thuyền tại cảng cá La Gi.

Một số tàu thuyền còn cố tình vi phạm

Thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TU  và thông báo kết luận số 508 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thị ủy và UBND La Gi đã có nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai biện pháp cương quyết, nhằm chấm dứt, không để xảy ra tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật, lập danh sách các tàu thuyền, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài để theo dõi, quản lý. Tổ chức kiểm điểm và công khai danh sách chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm hành chính đối với các chủ tàu cá, thuyền trưởng khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài bị bắt. Mặt khác, cho chủ tàu, thuyền trưởng hành nghề câu khơi làm cam kết; kịp thời phát hiện, mời gọi, răn đe các tàu cá có màu sơn lạ không giống với màu sơn truyền thống…

Đến nay, hầu hết các tàu cá này đã sơn lại màu sơn; tàu cá thường xuyên neo đậu, hoạt động tại vùng biển các tỉnh miền Tây như Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu. Số tàu thuyền này có biểu hiện hoạt động không ổn định, thường xuyên di chuyển ngư trường ngoài tỉnh, nguy cơ cao vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài. La Gi cũng làm rõ hành vi môi giới của các đối tượng và xử lý để làm gương. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá, ngư dân của thị xã khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra. Đặc biệt, trong năm 2018 có 9 tàu/63 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, trong đó có 2 tàu/12 lao động bị lực lượng Indonesia bắt giữ ngày 25/9/2018, sau thời điểm quy định phải chấm dứt vi phạm vùng biển nước ngoài. 

Nâng cao nhận thức của ngư dân

Theo ông Văn Khoa - Phó trưởng phòng (phụ trách) Kinh tế thị xã La Gi, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do ngư trường, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm. Trong khi đó, ở nước bạn ngư trường, thủy sản dồi dào. Đồng thời, công tác phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường trong việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm soát chặt chẽ tàu cá trên bờ và trên biển chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, thị xã đang tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời nhắc nhở, phê bình, răn đe trước dân và nơi cư trú, viết bản cam kết đối với các trường hợp khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài để giáo dục, phòng ngừa…

Trên cơ sở rà soát, thống kê 39 tàu cá thường xuyên neo đậu, hoạt động tại vùng biển các tỉnh miền Tây, thị xã đã chỉ đạo phải làm tốt công tác nắm tình hình, vận động, tuyên truyền gia đình các tàu cá này. Cùng với đó, phối hợp tốt với cơ quan chức năng của tỉnh bạn trong việc quản lý, tuyên truyền chủ tàu, thuyền trưởng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về cấm khai thác bất hợp pháp… Yêu cầu các lực lượng công an, biên phòng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu. Làm rõ đường dây môi giới, móc nối với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài đưa tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài…

K.HẰng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi:Ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp