Theo dõi trên

La Gi: Ngư dân khai thác nhuyễn thể trái phép

26/04/2017, 11:01

BTO- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản cấm khai thác một số loài hải đặc sản trên toàn vùng biển Bình Thuận từ ngày 1/4 đến 31/7 để bảo vệ nguồn lợi hải sản và các loài nhuyễn thể trong mùa sinh sản, thế nhưng hiện nay trên vùng biển La Gi nhiều ngư dân vẫn lén lút khai thác trái phép.

                       

Theo lệnh cấm khai thác, mua bán và tiêu thụ, 5 loại nhuyễn thể có giá trị kinh tế cao được bảo vệ trong mùa sinh sản gồm: sò lông, điệp quạt, dòm nâu, nghêu lụa và bàn mai. Thế nhưng vì lợi nhuận, nhiều ngư dân ở thị xã La Gi vẫn lén lút khai thác, tình trạng trên xảy ra phổ biến ở phường Bình Tân. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào khoảng 15h hằng ngày, các tàu lặn sò bắt đầu cập bờ sông Dinh trên địa bàn khu phố 10 và khu phố 11, phường Bình Tân để bán sò. Điều đáng nói là hoạt động khai thác nhuyễn thể trái phép trên diễn ra bình thường vào ban ngày nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý. Bình Thuận được biết đến là một trong các ngư trường lớn của cả nước với nhiều loài hải đặc sản có giá trị kinh tế cao, trong đó có loài nhuyễn thể. Những năm qua, cùng với việc khai thác, công tác bảo vệ và phục hồi các loài nhuyễn thể được Bình Thuận quan tâm thực hiện, điển hình là cấm khai thác nhuyễn thể vào mùa sinh sản từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Để việc bảo vệ nguồn lợi hải sản đạt kết quả, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc khai thác nhuyễn thể trái phép.

Tam Không



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Ngư dân khai thác nhuyễn thể trái phép