Theo dõi trên

Lai tạo trên 50 giống lúa đáp ứng sản xuất trong, ngoài tỉnh

06/10/2018, 09:53

 BTO- Đã có trên 50 giống lúa được Trạm Giống lúa Ma Lâm thuộc Trung tâm Giống cây trồng Bình Thuận lai tạo, trồng thực nghiệm hiệu quả phục vụ sản xuất đại trà trong, ngoài tỉnh những năm qua. Trong đó có nhiều giống được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống quốc gia: TH (6, 28, 85), ML (4, 15, 202); giống được công nhận khu vực hóa, sản xuất thử: TH 41, ML (29, 48, 107, 214). Đặc biệt một số giống triển vọng tốt như: ML (232, 54, 215, 216, 219), OM (4900, 7347) …

                
      Giống lúa thực nghiệm của Trạm Giống lúa Ma Lâm cho năng suất cao

Các giống lúa lai tao trên được nhiều chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu giông cây trồng (miền Nam, Ninh Thuận, Phú Yên), trạm khuyến nông các huyện trong tỉnh cho rằng, giống lai tạo của Trạm Giống lúa Ma Lâm phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng. Như ML: 48, ML 214, ML 232… hạt bầu, dài, chịu hạn hợp vùng đất Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Ninh Thuận, Phú Yên, đáp ứng nhu cầu nội địa; trong khi các giống lúa thơm: OM (4900, 7347, 61, 62), AG 108, Đài thơm số 8… hợp đất phía Nam tỉnh: Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh và miền Tây Nam bộ, cung cấp thị trường trong, ngoài nước. Trạm Giống lúa Ma Lâm tiếp tục nâng cao chất lượng giống lúa nguyên chủng cung cấp ra thị trường trong, ngoài tỉnh, phục vụ sản xuất, chế biến, xuất khẩu.

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lai tạo trên 50 giống lúa đáp ứng sản xuất trong, ngoài tỉnh