Theo dõi trên

Làm giàu bằng mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp

18/07/2017, 08:40

BT- Xuất thân từ gia đình nghèo, sinh sống bằng nghề nông, anh Nguyễn Văn Hội, ở thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam từ nghèo khổ đã vươn lên làm giàu trên mảnh đất của mình, bằng cách sản xuất, kinh doanh tổng hợp, vừa trồng thanh long vừa kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

                
Vườn thanh long của anh Nguyễn Văn Hội.

Để làm được việc đó, anh Nguyễn Văn Hội đã chịu khó học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc thanh long và tham gia học lớp trung cấp bảo vệ thực vật. Mới đầu vốn ít, vợ chồng anh mạnh dạn vay mượn vốn đầu tư trồng 400 trụ thanh long và từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thanh long, như: Trồng, chăm sóc thanh long phải đúng cách, đúng thời điểm, đúng quy trình, đúng liều lượng. Khi vườn thanh long cho thu hoạch được 3 - 4 lứa, anh đầu tư lắp đặt bình biến áp để chong đèn cho vườn thanh long ra quả trái vụ bán giá cao, thu nhiều lợi nhuận. Có nguồn vốn tích lũy trong tay, hàng năm anh đầu tư mở rộng diện tích thanh long lên 1.500 trụ và sản xuất thanh long theo chương trình VietGAP, nên năng suất, sản lượng cao, tiêu thụ tốt sản phẩm. Ngoài ra, anh còn mở đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật để tăng thêm thu nhập gia đình, từ nguồn vốn lưu động ban đầu chỉ 40 triệu đồng, nay đã tăng lên trên 1 tỷ đồng, bán nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ cho bà con trong vùng. Những hộ dân nghèo, khó khăn, anh cho nợ tiền mua thuốc bảo vệ thực vật đến khi thu hoạch thanh long mới thanh toán. Hiện anh đã cho 20 hộ dân nghèo ở thị trấn Thuận Nam thiếu nợ thuốc bảo vệ thực vật, mỗi hộ thiếu nợ từ 10 - 20 triệu đồng, nhằm giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ mạnh dạn đầu tư trồng thanh long, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, gia đình anh Nguyễn Văn Hội đã vươn lên làm giàu, xây dựng được nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi và nuôi 2 đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Bình quân mỗi năm gia đình anh có tổng thu nhập từ mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp khoảng 300- 400 triệu đồng và đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, được cử đi báo cáo điển hình tại các hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước.

Khánh Huyền



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làm giàu bằng mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp