Sau sự kiện Nhật thực toàn phần ngày 24/10/1995, từ những làng chài yên bình bên bờ biển xanh, Bình Thuận đã trở thành một trong những thiên đường nghỉ dưỡng của Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Hòa cho biết: Qua 21 năm phát triển du lịch Bình Thuận đã tạo được thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Du lịch Bình Thuận với những nét đặc trưng riêng “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” là nơi được chọn tổ chức nhiều sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của ngành du lịch Bình Thuận như:Festival thuyền buồm Quốc tế, giải lướt ván buồm thế giới Fun Cup, lễ hội khinh khí cầu…Lượng khách du lịch đến tỉnh tăng bình quân 11% năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Năm 2016, ước đón 5 triệu lượt khách, tăng gấp 95 lần so với năm 1995. Doanh thu từ du lịch tăng bình quân là 24,78% năm, cao hơn mức tăng bình quân chung cả nước. Năm 2016, dự kiến doanh thu là 9.000 tỷ đồng, tăng gấp 293 lần so với năm 1995. Du lịch phát triển đã thúc đẩy xuất khẩu tại chỗ, các sản phẩm nông, lâm, thủy sản và kích thích các ngành nghề khác cùng phát triển, tăng thu ngân sách của địa phương, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn…
Tại lễ tôn vinh, 17 tập thể và 3 cá nhân được Sở VHTT&DL, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận tặng giấy chứng nhận vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển du lịch tỉnh nhà. 23 cá nhân được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHTT&DL. 10 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển du lịch tỉnh nhà.
Văn nghệ chào mừng Lễ tôn vinh doanh nghiệp du lịch. |
Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc buổi lễ. |
Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp du lịch. |
Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho Phòng Kinh tế - Báo Bình Thuận. |
Ngành VHTT-DL trao giấy chứng nhận cho các đơn vị hoạt động du lịch xuất sắc. |
Lãnh đạo Sở VHTT-DL trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân 1 |
H.Châu - ảnh N. Lân