Theo dõi trên

Lộc biển đầu năm

01/03/2018, 08:48

BT- Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2018, ngư dân Bình Thuận đồng loạt vươn khơi. Nhiều tàu thuyền công suất lớn đánh bắt xa bờ đã tăng cường bám biển với hy vọng mang về lộc biển đầu năm, ngư dân Phan Thiết cũng không ngoại lệ.

Thành phố Phan Thiết có gần 1.800 tàu thuyền, nếu thời điểm cận tết khai thác tập trung ở ven bờ, còn tuyến lộng hoạt động các nghề: rê, giã, lặn... hầu hết các tàu thuyền công suất lớn không tham gia khai thác, tiến hành tu sửa tàu thuyền, ngư lưới cụ để chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm. Cảng Phú Hài bình thường vẫn rôm rả tiếng nói cười của ngư dân vào buổi sáng trong trẻo. Ngư dân Nguyễn Văn Năm, chia sẻ: “Mấy ngày nay, trời bắt đầu êm nên đi. Cũng mừng chuyến đi bình an và thuận lợi. Mẻ đầu cũng được vài tấn, lộc trời cho nhiêu nhận bấy nhiêu. Năm nay được cái trời thương nên chuyến nào cũng dư”. Nghe nói vậy, một chủ thuyền khác xen vào câu chuyện: “Năm nay ổng trúng nhất” rồi cười khà.

Rộn ràng nhất là cảng Phan Thiết, nhiều tàu công suất lớn chưa về kịp vì những chuyến vươn biển xa khơi, tàu cập bến thường là những tàu ngắn ngày. Nhưng không khí tấp nập của ngày làm việc đã ít nhiều cho thấy thành quả lao động của ngư dân trong chuyến biển đầu tiên của năm mới. 

Chị Nguyễn Thị Bảy, phấn khởi: “Sáng nay ghe vô mừng vì đầu năm cũng được vài tấn, hy vọng cả năm thuận lợi. Với lại, nghe chồng đi về nói năm nay thời tiết ngoài khơi êm nên rất thuận lợi cho đánh bắt. Cả nhà cũng sống nhờ biển thôi”. Vừa nói chị vừa chỉ cho nhân viên bốc vác phân hàng và chuyển cho các đầu mối. Nhìn từng bọc cá chia cho bạn mang về ai cũng vui cười. Cảm giác hạnh phúc trong lao động lan tỏa, dễ khiến người ta quên đi nặng nhọc vất vả giữa trưa nắng gắt hay những chông chênh giữa biển khơi.

Tại những xóm chài Mũi Né, không gian tấp tập vui vẻ cũng tràn ngập với những hành trình chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm. Ông Trần Văn Bảy cho biết, năm nay với kinh nghiệm của tui thì thấy thời tiết đầu năm khá thuận lợi. Đây là chuyến đầu tiên nên chuẩn bị khá kỹ. Từ nhiên liệu đến tập hợp anh em bạn ghe để cùng ra quân một chuyến. Hy vọng sẽ mang lại một năm may mắn.

Đời biển gắn liền với ngư dân, gắn liền với những lo toan, với hiểm nguy trên mặt sóng. Thế nhưng, có những người họ đã tìm thấy niềm vui trong lao động, niềm vui sau những chuyến hải trình. Hy vọng, những mẻ lưới đầu tiên bội thu là một dấu hiệu may mắn để khởi đầu cho những chuyến biển tiếp nối về sau của đời vạn chài.

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lộc biển đầu năm