Theo dõi trên

Mô hình “công nghệ sinh thái” tại Bắc Bình

02/07/2019, 15:26

 BTO- Trong vụ hè thu 2019, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Bình (Trung tâm) đã thực hiện mô hình “công nghệ sinh thái”, thực hiện tại khu sản xuất giống 18 ha tại thôn Tịnh Mỹ, xã Phan Thanh (thuộc khu sản xuất giống của trung tâm quản lý và chăm sóc).

Chị Võ Thị Thúy Hằng- Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Đây là năm đầu tiên đơn vị triển khai thực hiện mô hình này. Theo đó, các loại hoa được trồng dọc các bờ ruộng gồm hướng dương, sao nhái, cúc, tứ quý, mười giờ, hoa chiều tím… Mục đích nhằm dẫn dụ thiên địch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Mặt khác, giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả và nâng cao chất lượng hạt giống; bảo vệ môi trường, tạo quang cảnh xanh, sạch đẹp.

                              

K.Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mô hình “công nghệ sinh thái” tại Bắc Bình