Theo dõi trên

Mô hình “tự phòng, tự quản” ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

02/10/2017, 09:26 - Lượt đọc: 6

BT- Những năm qua, mô hình “tự phòng, tự quản” tại khu vực Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân thuộc địa bàn xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân (Tuy Phong), góp phần từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp thành địa bàn an toàn về an ninh trật tự (ANTT). 

Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân là 2 xã miền núi nằm ven biển phía Bắc huyện Tuy Phong với tổng diện tích tự nhiên là 13.804 ha. Trên địa bàn 2 xã có Trung tâm điện lực Vĩnh Tân là công trình trọng điểm quốc gia, đây là địa bàn vừa có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng, vừa thuận lợi trong quan hệ giao thương. Cùng với việc thu hút số lượng lớn lao động và tập kết khối lượng lớn phương tiện, vật tư, thiết bị có giá trị cao để thi công nhiệt điện, đã dẫn đến tình hình phạm pháp hình sự, nhất là tệ nạn về ma túy diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tuy Phong đã triển khai thành lập 2 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Vĩnh Hảo và “Khu dân cư đảm bảo ANTT” tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân.

Qua 4 năm hoạt động, mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, Hội nông dân và Công an xã đã phối hợp tổ chức phát động phong trào nông dân tham gia, phòng chống tội phạm về ma túy, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với từng nông dân xã, từ đó hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ nông dân, tăng cường đoàn kết, góp phần phòng ngừa, phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương.

Đối với mô hình “Khu dân cư đảm bảo ANTT”, tuy mới hoạt động được 1 năm nhưng đã góp phần đẩy lùi nạn trộm cắp, đánh bạc, mại dâm, ma túy trên địa bàn thôn Vĩnh Phúc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Tổ tuần tra đảm bảo ANTT của mô hình đã phối hợp tuần tra 36 ca kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thôn, giải quyết các hộ dân buôn bán dọc theo tuyến đường hương lộ Vĩnh Phúc – Vĩnh Tiến. Qua đó, tịch thu, giao Công an xã 1 súng tự chế và 12 cây dao, mã tấu, hung khí tự tạo. Hỗ trợ Công an huyện bắt 4 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời chủ động cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, làm rõ 4 vụ trộm cắp, 3 vụ đánh nhau gây rối, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 12 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và số thanh thiếu niên tập trung đua xe, nẹt pô gây rối.

Có thể nói, đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở là một trong những tiêu chí hàng đầu trong đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương. Đó là môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. Bên cạnh sự quan tâm của các cấp, ngành, cần có sự đồng thuận, chung tay của quần chúng nhân dân, để những mô hình tự phòng, tự quản về ANTT thực sự có hiệu quả, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững hơn.

K.Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mô hình “tự phòng, tự quản” ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân