Theo dõi trên

Nghĩ suy: “Trí thức hóa nông dân và kích thích họ… làm giàu”

31/08/2018, 08:44

BT- Buổi chiều mưa, lục lại tờ báo xuân Thanh Niên trên chục năm trước (2004), bất ngờ thấy bài phỏng vấn ông Nguyễn Minh Nhị, khi ấy là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về  việc ông đã làm gì để đưa An Giang giàu lên, cũng như qua đó nhắc đến việc Thủ tướng Phan Văn Khải (khi ấy) từng khen An Giang luôn “cựa quậy  với khát vọng làm giàu”.

Điều đáng nói, qua bài trả lời phỏng vấn của ông Nhị cho thấy: 14 năm trước, An Giang đã chú trọng đến tính đa dạng sản phẩm hàng hóa; liên kết 4 nhà, cũng như tạo nên một chuỗi hệ thống các nhà máy chế biến trên cơ sở  hợp tác, liên kiết giữa: Nông nghiệp - Thủy sản - Công nghiệp chế biến… Thứ hai, muốn phát triển hàng hóa gì, thì trước đó An Giang đều chủ động tìm hiểu thị trường. Một khi có thị trường, thấy tương đối chắc về đầu ra, An Giang mới vận động, khuyến khích người dân bỏ vốn làm. Việc thứ ba, ông chủ tịch này rất mê chuyện “trí thức hóa nông dân” bằng cách: Tỉnh xuất ngân sách “bao” cho con em trong tỉnh học nông nghiệp, quản trị - kinh doanh… tự nguyện về làm việc tại nông thôn. Theo ông Nhị, chỉ cần 20% số sinh viên được bao ăn học về nông thôn sẽ kích thích được nền kinh tế tư nhân ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn phát triển, cũng như chỉ cần 10% số lao động nông thôn có tay nghề là ổn, dư sức làm giàu...

Đọc bài báo, chúng tôi chợt nghĩ: Lâu nay, các trung tâm đào tạo nghề trong tỉnh Bình Thuận hết sức coi trọng đào tạo nghề ngắn ngày cho nông dân, nhưng có gì đó theo cảm nhận của chúng tôi là ít nhiều mang tính phong trào ở một số nghề. Chẳng hạn, tại Hàm Tân, Tánh Linh… là nghề  trồng và cạo mủ cao su, trồng nấm rơm, rau sạch… Việc đào tạo những nghề mà thị trường cần,  mang tính lâu dài… còn hạn chế.

Buổi chiều mưa, lục lại tờ báo xuân Thanh Niên… bài viết cũ nhưng rõ ràng đến nay vẫn mang tính thời sự. Riêng về ông Nguyễn Minh Nhị, sau khi  nghỉ hưu trở thành một người khá nổi tiếng với những bài viết về kinh tế, giáo dục… trên báo và trên  mạng xã hội…

Hà Thanh Tú



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghĩ suy: “Trí thức hóa nông dân và kích thích họ… làm giàu”