Theo dõi trên

Những doanh nghiệp du lịch tiêu biểu

22/10/2018, 09:51

BTO- Góp phần khẳng định thế mạnh, vai trò, vị trí của ngành Du lịch Bình Thuận trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương qua 23 năm hội nhập và phát triển.Trong đó, phải nói đến những tập thể, cá nhân đã đóng góp tích cực cho du lịch Bình Thuận bằng việc luôn đầu tư phát triển sản phẩm mới,nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp, giữ vững uy tín, thương hiệu trong hoạt động kinh doanh, tích cực tham gia công tác xã hội…

 Là giám đốc Công ty Seagull, hiện nay ông Trần Ngọc Dũng đã triển khai hoàn thành 3 hạng mục: Fishermen Show – Nhà hàng Mũi Né Deli – Khu trưng bày Làng Chài Xưa (Bảo tàng nước mắm) đã được khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan khá đông và đánh giá tốt về chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng phục vụ. Huyền thoại Làng Chài là một sản phẩm du lịch mới, giúp du khách có thêm lựa chọn giải trí về đêm và được trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của Bình Thuận.

Nhiều công ty lữ hành lớn đã chính thức lựa chọn Fishermen Show Huyền thoại Làng Chài là một trong những điểm đến không thể bỏ qua trong các chuyến du lịch đến Phan Thiết. Bên cạnh đó ông cũng chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện tốt các vấn đề về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tích cực trong công tác bảo vệ môi trường...Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các hoạt động, hội thảo tìm giải pháp xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch Bình Thuận…

 

Với 10 năm hình thành và phát triển, Seahorse Resort & Spa luôn không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp không khói của Việt Nam. Lượng khách quốc tế luôn ổn định, khách quay lại lần 3, lần 4 ngày càng nhiều. Năm 2018, công suất sử dụng buồng phòng là 70%, doanh thu trên 50 tỷ đồng tăng 110%, nộp ngân sách nhà nước khoảng 1,5 tỷ, lợi nhuận sau thuế khoảng 3,3 tỷ đồng. Để đạt được những thành tích trên, đơn vị  đã thiết kế và xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, tạo dựng cảnh quan sân vườn đáp ứng thị hiếu du khách. Ngoài việc mạnh dạn đầu tư, quảng bá thương hiệu theo chiều sâu, tham gia các hội chợ quốc tế…không ngừng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên thì công tác bảo vệ môi trường và tham gia tích cực các hoạt động xã hội do tỉnh và địa phương phát động...luôn được đơn vị chú trọng hàng đầu.

 Lâu Đài Vang Rạng Đông - Cty TNHH Sea Links City, cũng  đã trở thành điểm đến tham quan không thể thiếu của du khách khi đến Bình Thuận, nơi đây đã giới thiệu văn hóa rượu vang đến những người đam mê du lịch khám phá và sành thưởng thức rượu vang. Số lượng khách đến tham quan ngày càng tăng, trong 6 tháng đầu năm 2018, Lâu Đài Vang Rạng Đông đã đón hơn 200.000 lượt khách, bán hơn 10.000 chai rượu vang khác nhau. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động không lâu, nhưng Lâu Đài Vang Rạng Đông đã tạo được ấn tượng tốt với khách hàng. Lâu đài vang thường xuyên nâng cấp, sữa chữa các khu vực tham quan, liên tục đổi mới trang thiết bị, xây dựng tiểu cảnh, ngoại cảnh …với mong muốn tạo ra một điểm đến thú vị góp phần không nhỏ cho việc quảng bá hình ảnh du lịch Bình Thuận…

Đây là một số trong những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển du lịch Bình Thuận năm 2018 được đề xuất  khen thưởng dịp Kỷ niệm 23 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10).

H.Châu – Clip N. Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 10
BTO-Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh -Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh chủ trì phiên họp.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những doanh nghiệp du lịch tiêu biểu