Theo dõi trên

Ông Hậu làm giàu từ lò gạch Hoffman

17/04/2018, 09:28

BT- Năm 2014, thực hiện chủ trương của tỉnh, ông Tôn Thất Hậu, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng thay đổi lò gạch thủ công sang lò gạch Hoffman đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư sản xuất, cơ sở sản xuất gạch của ông lãi từ 1,2 - 1,28 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng/người/tháng.

                
   Công nhân của Nhà máy gạch Hoffman thi đua    sản xuất gạch.

Theo ông Tôn Thất Hậu cho biết: Từ khi gia đình chuyển sang đầu tư xây dựng lò gạch Hoffman, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất gạch tăng cao, giảm thiểu được ô nhiễm môi trường xung quanh. Tiết kiệm được nhiên liệu đốt gạch trên 60% và sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau, như: than đá, củi, gas, dầu, phụ phẩm nông nghiệp. Nhất là việc sử dụng nguồn nhiệt cao, đốt gạch tuần hoàn, liên tục, giảm thiểu lượng khói thải ra ngoài môi trường và lượng khói đẩy lên không trung bằng mô tơ quạt thông qua ống khói cao từ 11 - 15 m, hạn chế được ô nhiễm môi trường. Chất lượng gạch nung bằng công nghệ lò Hoffman rất đồng đều và đạt mức 50 trên 85%. Để tiêu thụ tốt sản phẩm làm ra, ông Hậu đã quan hệ tốt với các đại lý, khách hàng trong tỉnh, ngoài tỉnh và thường xuyên điều chỉnh giá bán hàng cho phù hợp với từng thời điểm.

Bên cạnh sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Tôn Thất Hậu còn tham gia nhiệt tình phong trào xã hội từ thiện do địa phương phát động. Hàng năm ông đóng góp 70 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho các hộ nghèo và mua 50 phần quà tặng cho các hộ khó khăn, hoạn nạn với trị giá 25 triệu đồng. Năm nào cũng vậy, ông đều tài trợ cho Đoàn thanh niên xã Tân Lập 12 triệu đồng để tổ chức các giải thể dục thể thao, thu hút nhiều vận động viên tham gia. Đặc biệt năm 2015, ông tự nguyện đóng góp 700 triệu đồng làm tuyến đường bê tông xi măng tại thôn Tà Mon, xã Tân Lập, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.

Nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và tham gia nhiệt tình công tác xã hội từ thiện, ông Tôn Thất Hậu đã vươn lên làm giàu, đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương và được cử đi báo cáo điển hình tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện Hàm Thuận Nam.

Khánh HuyỀn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Hậu làm giàu từ lò gạch Hoffman