Theo dõi trên

Ông Phạm Văn Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hiệp hội thanh long cần mở rộng thị trường tiêu thụ

18/01/2017, 16:54 - Lượt đọc: 36

BTO- Ông Phạm Văn Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với Hiệp hội thanh long Bình Thuận về tình hình hoạt động trong thời gian qua.

                
Toàn cảnh buổi họp

 Sau 1 năm hoạt động, Ban Chấp hành Hiệp hội thanh Long Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2020 đã có những đóng góp cụ thể vào sự phát triển cây thanh long tỉnh nhà. Đến nay, Ban Chấp hành Hiệp hội chỉ còn 9 thành viên với 196 hội viên. Hoạt động của Hiệp hội còn nhiều bất cập, chưa thực sự là chỗ dựa của các doanh nghiệp và các tổ chức nông dân trong quá trình sản xuất, kinh doanh thanh long...

Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Nam yêu cầu hiệp hội phải tập trung củng cố ngay BCH hiệp hội để nâng cao năng lực hoạt động, nhằm thực hiện tốt vai trò, chức năng của hiệp hội. Trước mắt, bổ sung đủ thành viên BCH, chọn những thành viên có năng lực, tâm huyết và có điều kiện để bổ sung vào BCH. Ngoài ra, hiệp hội cần tăng cường sinh hoạt, xây dựng quy chế để hoạt động thực chất và phải phát huy vai trò thủ lĩnh của Chủ tịch, Phó Chủ tịch hiệp hội trong việc điều hành, xây dựng và phát triển hiệp hội. Có giải pháp để hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên tiến hành liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế- kỹ thuật giữa các hội viên là doanh nghiệp, nông dân sản xuất, đồng thời hướng tới việc liên kết các tổ chức cá nhân sản xuất- kinh doanh thanh long bên ngoài chưa phải là hội viên nhằm tăng hiệu quả lao động... Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông Nghiệp& PTNT, Sở Công Thương giúp hiệp hội thanh long trong việc tổ chức các hoạt động liên kết với các tổ chức nông dân sản xuất thanh long. Thường xuyên cung cấp thông tin thị trường giúp các doanh nghiệp hội viên phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ thanh long trong và ngoài nước; tạo điều kiện thuận lợi, giúp hiệp hội thanh long đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm…

Ông Trần Ngọc Hiệp- Chủ tịch Hiệp hội thanh Long Bình Thuận đã xin thôi giữ chức chủ tịch, thôi ủy viên Ban chấp hành hiệp hội.

  K. Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Phạm Văn Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hiệp hội thanh long cần mở rộng thị trường tiêu thụ