Theo dõi trên

Phải thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm

21/01/2018, 10:38

BTO - Hội Doanh nhân Trẻ Bình Thuận vừa tổng kết công tác hội và phong trào Doanh nhân trẻ (DNT) năm 2017 tại Cà Ty Mũi Né Resort - TP. Phan Thiết. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đồng thời là Chủ tịch Danh dự của Hội DNT Bình Thuận đã đến dự.

         
   

         

         Chủ tịch UBND tỉnh    Nguyễn Ngọc Hai phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá trong năm qua, các phong trào và hoạt động của Hội DNT Bình Thuận tiếp tục được duy trì với nhiều hoạt động tập trung hiệu quả, thiết thực, góp phần thúc đẩy hội ngày càng lớn mạnh. Trong đó, chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu của Hội DNT Bình Thuận, hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp bền vững đã triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp nhu cầu hội viên. Chương trình xây dựng văn hóa doanh nhân - doanh nghiệp, liên kết hợp tác cùng phát triển, chung sức hướng về cộng đồng… cũng được Ban chấp hành hội quan tâm tổ chức đem lại hiệu quả.

         
   

         

         Khen thưởng cho các tập thể, cá nhận    có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai biểu dương những kết quả đạt được của Hội DNT Bình Thuận trong năm 2017, đồng thời cho thấy bước trưởng thành hơn. Hướng đến năm mới 2018 và những năm tiếp theo, lãnh đạo tỉnh đề nghị hội cần đổi mới nội dung lẫn hình thức hoạt động, nâng cao vai trò hội nhập, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm. Bên cạnh đó phải tiếp tục giữ nề nếp sinh hoạt, phát huy vai trò cầu nối gắn kết với các sở ngành, địa phương để cùng góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh…

Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội DNT Bình Thuận cũng triển khai chương trình công tác năm 2018, tiến hành kết nạp hội viên mới, trao Bằng khen của Trung ương Hội DNT Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phải thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm