Theo dõi trên

Phát triển điểm du lịch Bàu Trắng mang tầm quốc gia

12/06/2018, 09:25 - Lượt đọc: 126

BT- Bàu Trắng thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình trải dài từ tây sang đông, hình thon dài, 2 bàu nằm kề nhau cách một động cát khoảng 100 m, chiều dài hơn 2 km, chiều ngang khoảng 300 m. Hồ được bao quanh bởi những đồi cát trắng xen lẫn những hàng thông rừng thấp. Mặt hồ phẳng lặng rất đẹp bởi sắc sen hồng nở rộ trong làn nước xanh trong vắt. Bàu Bà có diện tích khoảng 70 ha, nơi rộng nhất là 500 m, độ sâu trung bình là 5 m, nơi sâu nhất là 19 m, càng về phía bờ, nước càng cạn dần. Bàu Ông thì nhỏ dài còn Bàu Bà thì rộng, sâu. Hệ sinh vật ở đây rất phong phú, có nhiều loại cá nước ngọt rất ngon như: cá rô, cá lóc, cá trê, cá trắm cỏ…

                
Vẻ đẹp hoang sơ ở Bàu Trắng. Ảnh: Đình Hòa

Vẻ đẹp tự nhiên và hoang sơ ở khu vực này đã được địa phương chọn làm điểm du lịch sinh thái và trong tương lai gần, địa phương sẽ xem xét giao cho một chủ đầu tư có năng lực để đầu tư, phát triển điểm du lịch Bàu Trắng mang tầm cỡ quốc gia. Để đi đến mục tiêu trên, trước mắt UBND huyện Bắc Bình giao nhiệm vụ cho Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng tăng cường công tác quản lý, thường xuyên nhắc nhở các đơn vị, cá nhân tại điểm du lịch Bàu Trắng trong vấn đề phục vụ du khách, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, niêm yết giá, đảm bảo môi trường an toàn cho du khách tham quan, vui chơi giải trí tại đây. Về vấn đề an ninh trật tự, Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng đã bố trí lắp đặt các camera, barie để giám sát, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Hòa Thắng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong và UBND xã Hòa Thắng xử lý khi có phát sinh. Về vấn đề môi trường, Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng đã hợp đồng với Ban quản lý công trình công cộng huyện xử lý thu gom rác sinh hoạt tại điểm du lịch. Bên cạnh đó còn nhắc nhở các đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh phải có ý thức bảo vệ đồi cát, trồng thêm cây xanh, không cho phép hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng đến môi trường nước của bàu. Đồng thời bố trí nhân viên của Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng vớt rác, vệ sinh mặt bàu nước.

Về phía UBND huyện Bắc Bình cũng đã chỉ đạo đầu tư, chỉnh trang các hạng mục công trình để phát triển điểm du lịch Bàu Trắng nhằm mục đích quảng bá, cải tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch theo phương án quản lý điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng như: xây dựng bờ kè chống sạt lở, xây dựng cổng chào, đầu tư sân khấu lắp ghép, xây dựng cổng kiểm soát vé, lát sân gạch, xây dựng vòng rào, xây dựng nhà vệ sinh và nhà làm việc. Để điểm du lịch Bàu Trắng phát triển hơn nữa, UBND huyện Bắc Bình cho biết sẽ có kế hoạch phát triển khu vực này phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2016. Theo đó, tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung hình thành 3 trung tâm lớn mang tầm cỡ quốc gia, trong đó có trung tâm du lịch thể thao biển và quy hoạch phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thời gian tới UBND huyện Bắc Bình sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch tại điểm du lịch Bàu Trắng, thực hiện đúng quy hoạch và đầu tư các hạng mục đồng bộ, tránh việc đầu tư dàn trải, không đúng với quy hoạch…

THANH QUANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát triển điểm du lịch Bàu Trắng mang tầm quốc gia