Theo dõi trên

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với UBND tỉnh: Thống nhất chủ trương đầu tư hồ chứa nước La Ngà 3

09/07/2020, 09:58

BT- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu đoàn công tác vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác quản lý an toàn hồ đập, hồ chứa nước, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường Quốc hội; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở, ngành chức năng… Báo cáo với đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong cho biết, trên địa bàn Bình Thuận có 48 hồ chứa thủy lợi đang sử dụng với tổng dung tích thiết kế hơn 330 triệu m3.

                
   Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm    việc tại tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, hiện có 10 hồ khai thác nhiều năm bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tích nước, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa. Trong khi đó, 5 tháng đầu năm nay, hạn hán kéo dài, dung tích trữ nước các hồ thủy lợi thấp hơn trung bình nhiều năm 30%, nhiều hồ chứa nhỏ cạn nước, dẫn đến tình trạng hạn hán. Vì vậy, Bình Thuận kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm địa phương xây dựng hồ chứa nước La Ngà 3 và nâng cấp 10 hồ hư hỏng nặng trên địa bàn…

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh thêm, tỉnh đã thực hiện nối mạng thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, tưới nước tiết kiệm để phát huy tối đa nguồn nước. Tuy nhiên, địa bàn của tỉnh nằm trong vùng hạn nhất cả nước, cần được sự hỗ trợ của Quốc hội đầu tư xây dựng hồ thủy lợi dung tích lớn đảm bảo tưới tiêu lâu dài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Bình Thuận trong việc xây dựng các hồ thủy lợi những năm qua cũng như quản lý hiệu quả nguồn nước. Phó Chủ tịch Quốc hội thống nhất chủ trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hồ chứa nước La Ngà 3, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Nông nghiệp & PTNT làm chủ đầu tư; đầu tư sửa chữa 10 hồ hư hỏng nặng, đảm bảo đến năm 2025 Bình Thuận không thiếu nước. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh phải có kế hoạch đảm bảo an ninh nguồn nước, tranh thủ các nguồn vốn nối mạng thủy lợi các vùng trong tỉnh, nhất là hồ chứa nước Sông Lũy sẽ hoàn thành cuối năm nay, tăng khả năng cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt cho phía Bắc Bình Thuận. Bình Thuận cũng cần có kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch cho hợp lý với nguồn nước khá dồi dào trên địa bàn; nhân rộng các mô hình tưới tiết kiệm phát huy tối đa hiệu quả nguồn nước cho sản xuất… Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã đến thị sát, tặng quà cho các đơn vị thi công trên công trường hồ Sông Lũy tại Bắc Bình.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với UBND tỉnh: Thống nhất chủ trương đầu tư hồ chứa nước La Ngà 3