Theo dõi trên

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

21/09/2019, 20:58 - Lượt đọc: 6

BTO- Ngày 21/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Cùng dự có ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh và các phó chủ tịch, lãnh đạo các sở, ban ngành…

                              
      
      
      
      Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình Phát biểu tại buổi lễ và    tặng quà cho lãnh đạo nhiệt điện Vĩnh Tân.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sử dụng công nghệ hiện đại với tổng công suất 1.200 MW. Dự án khởi công vào ngày 9/3/2014 đến nay đã hoàn thành trước tiến độ 3 tháng.Trong suốt quá trình xây dựng, lắp đặt thử nghiệm cho đến khi vận hành, các tổ máy đều đảm bảo phát huy công suất thiết kế, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát điện cho hệ thống điện quốc gia. Đến nay nhà máy đã phát lên lưới điện quốc gia trên 10,6 tỷ KWh.

                
      Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đi vào hoạt động góp phần quan trọng đảm bảo nguồn cung điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần vào sự phát triển kinh tế -  xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà máy vận hành các tổ máy hiệu quả, quan tâm thực hiện tốt các chính sách, an toàn lao động, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân, đặc biệt là vấn đề môi trường.

                
      
      Tổ hợp nhà thầu tài trợ 1 tỷ đồng cho quỹ người nghèo xã Vĩnh Tân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương đảng bộ,các cấp chính quyền và đồng bào trong khu vực dự án đã hỗ trợ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai xây dựng và đưa dự án về đích sớm hơn kế hoạch, đồng thời nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án khi đưa vào vận hành có thể cung ứng sản điện rất lớn cho hệ thống điện quốc gia (trên 7 tỷ KWh). Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo nhà máy vận hành an toàn, ổn định, tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường không để xảy ra sự cố.

                
      
      Nghi lễ cắt băng khánh thành cùng lãnh đạo tỉnh  thăm Nhà máy    Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng đã tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo, công nhân nhà máy.

                                     

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4