Theo dõi trên

Phú Quý: Giảm hẳn số vụ đánh bắt ở vùng biển nước ngoài

12/09/2018, 08:24 - Lượt đọc: 1

BT- Từ khi có Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác xâm phạm vùng biển nước ngoài, chính quyền và các cơ quan chức năng của huyện đảo Phú Quý đã triển khai nhiều giải pháp, cả hệ thống chính trị của huyện đảo vào cuộc. Theo đó, huyện đã tăng cường các hoạt động quản lý, tuần tra, kiểm soát phương tiện hoạt động trên các vùng biển; đến tận nhà các chủ tàu, thuyền trưởng để ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Năm vừa rồi, huyện đảo Phú Quý đứng thứ 2 sau thị xã La Gi về số vụ tàu cá, ngư dân khai thác hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài. Trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ/3 tàu/46 lao động bị lực lượng chức năng của các nước sở tại bắt giữ, tịch thu tài sản, bị phạt tiền, phạt tù. Qua đó đã gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống gia đình của nhiều ngư dân.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay, Phú Quý chưa xảy ra vụ vi phạm nào do ngư dân dần nâng cao nhận thức. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xuất - nhập bến, buộc các chủ tàu, thuyền trưởng cam kết trước khi xuất bến; quản lý chặt số lượng lao động từng tàu thuyền; yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng khi hoạt động đánh bắt tại vùng biển giáp ranh với các vùng biển nước ngoài cần giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt chú ý tại các vùng biển chồng lấn, mở các thiết bị thông tin liên lạc 24/24.

Xác định việc ngăn chặn, chấm dứt tình trạng ngư dân, tàu cá đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, các cấp, các ngành huyện Phú Quý chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục ngư dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá. Đối với các trường hợp vi phạm hoặc cố tình vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ thu hồi giấy phép khai thác hải sản, nếu tái phạm sẽ thu hồi vĩnh viễn; không cho đăng ký mới tàu cá đối với các chủ tàu vi phạm; không giải quyết hỗ trợ theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ hoặc đưa ra khỏi danh sách đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67. UBND huyện Phú Quý cũng kiến nghị các sở, ngành chức năng của tỉnh phối hợp ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi móc nối đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác trái phép hoặc môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị bắt giữ về nước. Qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã giúp ngư dân hiểu rõ được hậu quả của việc đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

    
    Phú Quý có   hơn 1.400 tàu thuyền hành nghề khai thác hải sản, trong đó 518 tàu có   công suất lớn, khai thác đánh bắt xa bờ. Những năm trước đây, tàu cá và   ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, bị   bắt giữ, có thời điểm gia tăng và diễn biến phức tạp.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Giảm hẳn số vụ đánh bắt ở vùng biển nước ngoài