Theo dõi trên

Phú Quý: Kêu gọi đầu tư phương tiện đưa rước khách từ đảo lớn ra các đảo lân cận

25/05/2017, 16:01

BTO- Những năm gần đây, du khách đến đảo Phú Quý ngày càng tăng cao (năm 2016 có hơn 7.000 lượt). Theo đó, du khách đến đảo chủ yếu tham quan các điểm du lịch như: Khu dã ngoại Vịnh Triều Dương, nhà trưng bày bộ xương cá voi vạn An Thạnh, đền thờ Công chúa bàn tranh…, hưởng thụ không khí trong lành, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Phú Quý. Riêng du lịch sinh thái biển và hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ tại các đảo lẻ như Hòn Tranh, Hòn Trứng…, hiện nay trên địa bàn huyện chưa có phương tiện đưa rước khách theo đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Vì vậy, UBND huyện kêu gọi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư phương tiện đưa rước khách từ Đảo lớn ra Hòn tranh và các khu vực biển ven đảo Phú Quý đảm bảo theo quy định của Bộ Giao thông vận tải để ngành du lịch Phú Quý tiếp tục phát triển, thu hút nhiều du khách đến với đảo, đặc biệt là du lịch biển. UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ cho nhà đầu tư trong hoạt động đưa rước khách. Qua đó, góp phần...

                
      Du lịch biển tại Phú Quý chưa khai thác hết tiềm năng

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Kêu gọi đầu tư phương tiện đưa rước khách từ đảo lớn ra các đảo lân cận