Theo dõi trên

Phú Quý nỗ lực phát triển kinh tế

28/06/2017, 10:17

BT- Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng qua nửa đầu năm 2017 cho thấy tình hình phát triển kinh tế trên huyện đảo Phú Quý vẫn ghi nhận những kết quả khả quan. Đặc biệt đối với kinh tế biển, đến nay năng lực tàu thuyền trên toàn địa bàn có tổng cộng 1.392 chiếc/228.827 CV, so cùng kỳ tăng gần 130 chiếc/ 71.612 CV (riêng số tàu thuyền công suất từ 90 CV trở lên là 498 chiếc/217.798 CV). Theo địa phương do nguồn lợi hải sản ngày càng cạn kiệt, thời tiết có lúc diễn biến phức tạp nên hoạt động đánh bắt của ngư dân gặp rất nhiều khó khăn và trong 6 tháng qua ước đạt xấp xỉ 12.640 tấn so kế hoạch năm là 28.000 tấn. Dù vậy, công tác hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48, Nghị định 67 của Chính phủ cũng như việc triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn luôn được Phú Quý quan tâm thực hiện.

                
Năng lực tàu thuyền tại huyện đảo Phú Quý    tiếp tục tăng trong thời gian qua.

Góp phần tạo điều kiện cho kinh tế huyện đảo thêm khởi sắc, thời gian qua Phú Quý cũng nỗ lực duy trì hoạt động vận tải đường biển lẫn năng lực vận tải đường bộ. Trong đó bao gồm 11 tàu hoạt động vận tải trên tuyến Phú Quý - Phan Thiết, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng hơn 35% và vận tải hàng hóa tăng gần 26% so cùng kỳ nửa đầu năm ngoái. Riêng lượng phương tiện chuyên vận tải đường bộ trên địa bàn Phú Quý tiếp tục được đầu tư phát triển, hiện có 79 xe tham gia phục vụ tốt việc vận chuyển hàng hóa nơi đảo xa… Nhờ hoạt động vận tải ngày một thuận lợi hơn, nên từ đầu năm 2017 đến nay đã có khoảng 12.085 lượt du khách ra huyện đảo tham quan, du lịch và nếu so cùng kỳ năm trước thì con số này tăng đến 6.335 lượt.

Dù cách xa đất liền, song hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại Phú Quý trong thời gian gần đây dần thể hiện tín hiệu lạc quan khi nguồn điện đã đáp ứng nhu cầu sử dụng 24/24h. Theo số liệu ước tính của huyện, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) trong nửa đầu năm 2017 đạt khoảng 689.800 triệu đồng, tăng so cùng kỳ năm trước gần 3%. Trong khi đó, nguồn vốn huy động tiết kiệm tiếp tục chiều hướng đi lên, đồng thời dư nợ cho vay mà chủ yếu cho vay theo Nghị định 67 của Chính phủ cũng tăng theo và gần đạt kế hoạch năm (119.013 triệu đồng)…

Để duy trì phát triển kinh tế cho huyện đảo, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ quan tâm chỉ đạo điều hành, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, tranh thủ các nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng những công trình trọng điểm trên địa bàn huyện (nhà máy xử lý rác thải, công trình xử lý chống ngập úng) và đôn đốc dự án du lịch Sail Traval sớm khởi công… Đối với kinh tế biển thì duy trì phát triển ở tất cả lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, thu mua, chế biến và xuất khẩu hải sản đi đôi với tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác bằng chất nổ hay khai thác xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Từ đó tạo thuận lợi và đem lại hiệu quả trong triển khai các nguồn thu trên địa bàn huyện đảo, nhất là nguồn thu có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, khoản thu từ đất.

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý nỗ lực phát triển kinh tế