Theo dõi trên

Rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án

19/10/2018, 08:31

BT- Chiều 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến thông qua một số nội dung quan trọng để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong kỳ họp sắp tới.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo kết quả rà soát danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Trong số  71 dự án với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là khá lớn. Sau 3 năm đã chuyển mục đích được 65 dự án, vẫn còn 6 dự án chưa thực hiện. Đối với danh mục thu hồi đất đã hoàn thành đạt số lượng 274 dự án/294 dự án, còn 20 dự án chưa thực hiện. Đối với danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện năm 2019. Trong 38 dự án UBND cấp huyện gửi về, Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định 28/38 dự án đầy đủ cơ sở pháp lý, đủ điều kiện trình HĐND tỉnh, trong đó có 27 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường xem xét các nguyên nhân dẫn đến việc chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai đối với dự án trên. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là chưa có vốn đầu tư hoặc bố trí vốn chậm nên dự án kéo dài; việc thu hút kêu gọi xã hội hóa của các địa phương cấp huyện để đầu tư các dự án chưa hiệu quả; UBND cấp huyện chưa chủ động đề xuất đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách… nên đã ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tiến độ đầu tư của công trình.

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tiếp tục chuyển tiếp 6 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và 20 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2019. Đồng thời cũng thống nhất danh mục 28 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có 27 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; 53 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi năm 2019.

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án