Theo dõi trên

Sức hút của du lịch Bình Thuận

07/06/2017, 11:28

 BTO- Bình Thuận có bờ biển dài 192km. Phía đông là biển, có nhiều cù lao gần bờ, có gành đá, mũi đá đẹp và những thắng cảnh tự nhiên hấp dẫn như: Gành Son, Giếng Tiên, rừng dừa bãi Rạng, Hòn Rơm… Phía tây là những ngọn núi cuối dãy Trường Sơn, có thung lũng sông La Ngà, vùng Bảo tồn thiên nhiên Biển Lạc - Núi Ông. Ngoài ra Bình Thuận còn có đảo Phú Quý được mệnh danh là “hòn ngọc giữa biển khơi”. 

Bình Thuận có gió quanh năm, là nơi chơi các môn thể thao biển tốt nhất.

Phát huy lợi thế về thiên nhiên ưu đãi, Bình Thuậnphát triển nhiều loại hình du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách.

Theo đó, ngoài loại hình du lịch nghỉ dưỡng, còn có loại hình du lịch xanh kết hợp với săn bắn, câu cá; du lịch, tham quan di tích lịch sử - văn hóa kết hợp với nghiên cứu kiến trúc cổ người Chăm; du lịch về nguồn...

Bằng việc khai thác các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, du lịch Bình Thuận đã và đang ngày càng thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm, góp phần quan trọng trong phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững của tỉnh.

                                                                                                                                       
      Bãi sau Mũi Né
   
      Biển Hòn Rơm – Mũi Né
   
   
   
      Dừa bãi Rạng
   
   
   
      Biển Phú Quý
   
   
      Reost An Nam
   
      Reost Rock Water Bay
   
      Suối Tiên

Lê Ninh - ảnh Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sức hút của du lịch Bình Thuận