Theo dõi trên

Tăng diện tích trồng kiệu phục vụ Tết

08/10/2017, 09:41

BTO -  Đã có khoảng 60 ha kiệu được trồng ở xã ven biển Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân phục vụ bán tết Nguyên đán sắp tới, tăng 20 ha so cùng kỳ năm trước, tập trung ở các khu vực đất rẫy chủ động nước tưới. Đặc biệt hai hộ ông Hoàng Văn Luận, Nguyễn Sáng ngụ thôn 3 xã này đã tăng mạnh diện tích trồng kiệu lên 12 ha/hộ, bên cạnh đất trồng tại địa phương hai chủ hộ trên còn chủ động thuê 20 ha đất khu vực ven biển xã Thắng Hải (Hàm Tân), Thuận Quý (Hàm Thuận Nam) mở rộng canh tác… Ngoài ra, xã lân cận Tân Phước (TX La Gi) cũng phát triển loại cây này, nâng tổng diện tích kiệu trong khu vực lên hơn 100 ha. Được biết, kiệu trồng đất cát tơi xốp ven biển Hàm Tân, La Gi đảm bảo chất lượng chế biến món ăn ngày tết đã được các doanh nghiệp TP. HCM, Đồng Nai tiêu thụ hết trong mấy năm gần đây. Đây là yếu tố thuận lợi để người dân yên tâm mở rộng thâm canh cây trồng đặc trưng này, phát triển kinh tế gia đình, trang trải dịp tết.

         
   

         

            Chăm sóc kiệu ở Sơn Mỹ.

Thuỵ Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng diện tích trồng kiệu phục vụ Tết