Theo dõi trên

Tăng niềm tin vào môi trường kinh doanh

04/06/2019, 08:47

BT- Hội nghị trực tuyến “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp vừa được UBND tỉnh tổ chức mới đây. Nhiều tiếng nói từ các hiệp hội, doanh nghiệp địa phương cho thấy niềm tin và sự chuyển biến tích cực về môi trường kinh doanh trên địa bàn Bình Thuận…

                
      
Một số cơ sở sản xuất bao bì, carton trên    địa tỉnh đã tiếp cận kinh phí hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị tiên    tiến từ chương trình khuyến công quốc gia.

 Xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 cho thấy, Bình Thuận đứng thứ 22/63 tỉnh thành trên cả nước, vị trí này so với năm trước đó tiếp tục tăng 2 bậc và là thứ hạng cao nhất trong gần 10 năm qua. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bình Thuận, kết quả này là sự ghi nhận của doanh nghiệp về môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Điều này cũng thể hiện sự kiên quyết của lãnh đạo địa phương trong chỉ đạo khắc phục những yếu kém, tồn tại nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh…

Qua tổng hợp ý kiến phản ánh, Hiệp hội Doanh nghiệp cho rằng Bình Thuận cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hồ sơ cho doanh nghiệp. Trong công tác thanh kiểm tra tránh tình trạng nặng về xử phạt, cần đồng hành cùng doanh nghiệp để phát hiện những bất cập của chính sách và đề xuất sửa đổi sao cho phù hợp thực tế khách quan.

Trên lĩnh vực Bình Thuận đang có thế mạnh, đại diện Hiệp hội Du lịch cũng chia sẻ, đề xuất một số giải pháp thiết thực để duy trì tốc độ tăng trưởng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Trong đó tập trung  phát triển nguồn nhân lực du lịch theo hướng tránh dàn trải, cần đi sâu thế mạnh của từng trường và tăng cường liên kết với các dự án nước ngoài, đảm bảo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Đồng thời quan tâm hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh điểm đến cũng như hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phát triển. Đặc biệt xử lý vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại hình khác nhau như khai thác titan, chế biến thủy sản… với du lịch. Ngoài ra cần tăng cường quản lý nhà nước đối với mạng xã hội, tránh trường hợp đưa thông tin tiêu cực, không có kiểm chứng làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Bình Thuận.

Thay mặt cho hơn 100 hội viên, ông Huỳnh Ngọc Chín - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận cũng ghi nhận môi trường đầu tư của tỉnh đã được cải thiện, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng thiết thực hơn. Một số khó khăn, vướng mắc được phối hợp giải quyết kịp thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh… Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận đề xuất với lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư tiếp cận chính sách ưu tiên vượt trội của địa phương. Đồng thời tăng cường đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, như triển khai chương trình “Cà phê doanh nhân” với sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, địa phương liên quan. Qua đó vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được giải quyết nhanh chóng, thậm chí có những việc chưa được giải quyết ở cơ quan thì ngay tại “Cà phê doanh nhân” có thể tháo gỡ kịp thời nhờ sự hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau…

 Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng niềm tin vào môi trường kinh doanh