Theo dõi trên

Tập trung tái cấu trúc nền kinh tế để thúc đẩy sự phát triển

18/12/2017, 08:52

BT- Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bình Thuận cần rà soát, tập trung tái cấu trúc kinh tế, lấy thị trường quốc tế làm tiêu chuẩn cạnh tranh, đồng thời phải coi trọng thị trường nội địa.

                
   Ảnh: Đ.Hòa

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Quang Hai, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải và Phạm Văn Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cho biết: Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 7,08%, tất cả các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tích cực mở rộng hợp tác đối ngoại, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài. Toàn tỉnh có thêm 10 dự án khởi công, 20 dự án đi vào hoạt động kinh doanh. Trong năm tỉnh có thêm 586 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 13.744 tỷ đồng. Các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm thực hiện, khi hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ là điều kiện quan trọng thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển...

Đề xuất với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai việc rà soát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tổng thể cho toàn bộ các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; sớm đề xuất đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào chương trình giám sát đặc biệt và thành lập tổ giám sát của Trung ương để giám sát tình hình môi trường tại khu vực này. Đồng thời, tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, số liệu môi trường nền tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau, bãi cạn Breda, các cơ sở sản xuất tôm giống, khu lấy nước nuôi tôm và sản xuất tôm giống. Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị bổ sung quy hoạch sân bay Phan Thiết vào quy hoạch Cảng hàng không quốc gia và nâng cấp sân bay từ 4C lên 4E. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chủ trương dừng đầu tư xây dựng Dự án thủy điện La Ngâu và giao cho tỉnh làm việc cụ thể với chủ đầu tư để xem xét bồi thường chi phí đầu tư. Nếu Công ty Cổ phần thủy điện La Ngâu tiếp tục mong muốn làm thủy điện, thì ưu tiên giao cho nhà đầu tư này triển khai thực hiện công trình thủy điện theo nhiệm vụ đã có trong Dự án hồ La Ngà 3; chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan sớm hoàn tất việc điều chỉnh quy hoạch titan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương 566 tỷ đồng để đầu tư các dự án quan trọng, bức xúc phục vụ dân sinh như: Trục đường ven biển quốc gia đi qua khu vực phía Nam tỉnh, kè chống xâm thực bờ biển huyện Tuy Phong và TP. Phan Thiết...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận những kết quả nổi bật mà Bình Thuận đã đạt được trong thời gian qua, nhất là phát triển du lịch biển. Đồng thời nhấn mạnh, Bình Thuận là tỉnh có lợi thế lớn, có nhiều điều kiện để phát triển toàn diện các lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân lớn nhất cả nước. Phó Thủ tướng lưu ý, thời gian tới Bình Thuận cần rà soát, tập trung tái cấu trúc nền kinh tế đối với các ngành, các lĩnh vực và sản phẩm gắn với điều kiện địa phương và nhu cầu thị trường; lấy thị trường quốc tế làm tiêu chuẩn cạnh tranh nhưng phải coi trọng thị trường nội địa. Trên cơ sở đó, lập quy hoạch làm công tác quản lý điều hành. Khi rà soát quy hoạch, tỉnh cần tiến hành cập nhật, bổ sung, điều chỉnh và xem xét lại quy hoạch trước đây còn phù hợp hay không, đơn cử như quy hoạch titan. Tập trung kiểm soát quá trình phát triển để đảm bảo bền vững và đúng quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bình Thuận cần chủ động xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, đồng thời quan tâm đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu vực nhiệt điện Vĩnh Tân. Về những kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng ghi nhận và sẽ yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập trung tái cấu trúc nền kinh tế để thúc đẩy sự phát triển