Theo dõi trên

Tết Canh Tý 2020: Giá cả ổn định, không chặt chém

03/02/2020, 10:23 - Lượt đọc: 6

 BT- Tết Canh Tý 2020 cán bộ công chức và người lao động được nghỉ tết 7 ngày. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian nghỉ tết, Bình Thuận ước đón khoảng hơn 100.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng và du xuân, bao gồm cả khách quốc tế. Các điểm ăn uống giá cả hợp lý, không xảy ra tình trạng chặt chém, làm ảnh hưởng đến du khách vui xuân.

                
Du khách tham quan Suối Tiên dịp tết. Ảnh:    Đình Hòa

Ghi nhận trong thời gian nghỉ Tết Canh Tý 2020, du khách đổ về Bình Thuận với 110.000 lượt khách, bao gồm 37.000 lượt khách quốc tế đến từ Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đức, Pháp... Với lượng du khách ấy hòa cùng với người dân vui xuân, làm cho không khí tết ở Bình Thuận vui tươi, rộn ràng. Nhiều chương trình xuân phục vụ du khách và người dân được tổ chức, như biểu diễn nghệ thuật lân - sư - rồng, chương trình nghệ thuật đón giao thừa, các giải thể thao mừng Đảng - mừng xuân mới, khách quốc tế thi gói bánh chưng, viết thư pháp, hái lộc đầu năm, lì xì chúc phúc, đua thuyền truyền thống…

Năm nay tỉnh tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa, tăng hơn so tết năm trước (5 điểm), du khách và người dân nô nức đến xem. Không khí xuân an vui, dẫu có chút lo trước thông tin “cơn bão” viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đang lây lan. 

Qua ghi nhận, trước tết giá cả các loại thực phẩm ổn định, một số mặt hàng tăng nhẹ như cá mó, các loại nhuyễn thể 2 mảnh vỏ từ 40.000 - 170.000 đồng/kg, sau tết từ 60.000 - 200.000 đồng/kg. Trong tết, ăn sáng tại các quán giá cả không tăng, 1 tô phở bò tại quán ăn nổi tiếng ở TP. Phan Thiết có giá 35.000 - 40.000 đồng/tô, tô đặc biệt theo ý khách 60.000 đồng/ tô. Tại các điểm du lịch như khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, các quán ăn niêm yết giá bán hợp lý, không chặt chém. Chị Nguyễn Thị T – chủ 1 nhà hàng ăn uống ở phường Hàm Tiến cho biết: Giá dịch vụ ăn uống ở đây không tăng, 1 trái dừa 30.000 đồng/trái, bán cho khách Việt hay khách Tây cũng chỉ một giá. Các siêu thị hàng hóa khá phong phú, mở cửa xuyên tết nên du khách và người dân thoải mái sắm tết, chọn lựa thực phẩm an toàn. Các quán cà phê khá đông khách, có quán phụ thu 5 - 10%, có quán không tăng giá. Riêng các quán nhậu, giảm khách rõ rệt do chấp hành Nghị định 100 về cấm uống bia, rượu khi lái xe. Một du khách ở Bình Dương ra Phan Thiết thừa nhận, lệnh cấm uống bia, rượu khi lái xe phát huy hiệu quả. Tết năm trước anh đưa gia đình đến Phan Thiết chơi, thấy các quán nhậu đông đúc, nhưng năm nay vắng. Hải sản tươi ngon nhưng giá cả vừa phải, không có tình trạng cân thiếu, chặt chém. Tuy vậy, hàng ăn sáng phục vụ còn chậm, do lượng khách dịp tết đông. 

    
      Sở Công Thương cho biết: Tết Canh Tý 2020, các trung tâm thương mại,   siêu thị, chợ, cơ sở kinh doanh tại địa phương mở cửa sớm phục vụ người   tiêu dùng mua sắm, không gián đoạn trong những ngày nghỉ tết. Sức mua   tháng tết tăng khoảng 10 - 15% so với các tháng trước đó, còn tại hệ   thống các siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi như Co.op Food, Bách hóa   Xanh, VinMart…  sức mua trong tháng này tăng từ 20 - 25% so tháng bình   thường.

Ninh Chinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết Canh Tý 2020: Giá cả ổn định, không chặt chém