Theo dõi trên

Thanh long Bình Thuận hướng đến các thị trường tiềm năng

06/10/2018, 09:38

BTO- Với trên 27.000 ha, sản lượng hàng năm hơn 600.000 tấn thanh long, Bình Thuận hiện là trung tâm giao dịch thanh long lớn nhất Việt Nam cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu đến hơn 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tỉnh đang tiếp tục xúc tiến, quảng bá mở rộng thị trường xuất khẩu hơn nữa tại các quốc gia khác. Nhân chuyến xúc tiến tiêu thụ thanh long tại Ấn Độ vào cuối tháng 9 mới đây của Sở Công Thương, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Phạm Trường Thi (Sở Công Thương) thông tin thêm về chuyến đi này.

 

BTO



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh long Bình Thuận hướng đến các thị trường tiềm năng