Theo dõi trên

Thị trường nông thôn sau tết: Giá cả bình ổn, sức mua không cao

07/02/2017, 08:56 - Lượt đọc: 96

BT- Từ mùng 3 Tết Đinh Dậu trở đi, với tục lệ mùng 3 ra tết, hầu hết chợ quê ở huyện Hàm Tân, thị xã La Gi đã họp trở lại, bày bán rau củ quả, cùng một số cá tươi do ngư dân đánh bắt bãi ngang từ sáng sớm… Mùng 3 tục lệ cúng đốt áo cho ông bà đầu năm, người mua khá đông đúc, các quầy hàng cá tươi, thịt heo đã bán hết trong buổi sáng, với mức giá đã giảm hơn so vài ngày cận tết trước đó. Cá bớp, cá chét từ 250 ngàn đồng/kg còn 200 ngàn đồng/kg, cá lóc, trê từ 80 ngàn – 90 ngàn đồng/kg còn 60 ngàn - 70 ngàn đồng/kg, thịt heo từ 80 ngàn – 100 ngàn đồng còn 70 ngàn – 80 ngàn đồng/kg… Ở các quầy tạp hóa trong các chợ, ven đường, bia Tiger vẫn giữ giá 310 ngàn đồng/thùng, nước ngọt Coca Cola 185 ngàn đồng/thùng, nước ngọt Pepsi 175 ngàn đồng/thùng - ngang với mức giá trung tâm thị xã La Gi. Giá cả bình ổn nhưng sức mua những ngày sau tết đến nay vẫn bình thường, chỉ tăng nhẹ vào ngày mùng 3…

                
Chợ cá Tân Thắng. Ảnh: N.Lân

Còn những ngày trước tết, những vùng chợ quê nông thôn ở Hàm Tân, vùng ven thị xã La Gi, hàng hóa khá phong phú, dồi dào; phần nhiều giá cả tương đối ổn định, chỉ một số cá biển tươi ngon, thịt heo đen tăng nhẹ vào ngày 30 tết; bởi nhu cầu cao, lượng cung vơi dần. Đặc biệt bia Tiger hương vị đậm đà được nhiều người ưa chuộng ngày tết, ở những khu vực nông thôn trên vẫn giữ nguyên giá 310 ngàn đồng/thùng (so với Tết Bính Thân năm trước giảm 10 ngàn đồng/thùng). Nhiều chủ cửa hàng tạp hóa chỉ dự trữ vừa phải lượng bia Tiger đã bán gần hết vào ngày cuối năm âm lịch, bởi họ không dám trữ nhiều do nhận thấy sức mua cuối tháng chạp không nhiều. Một điều dễ nhận thấy, nguồn thu nhập chính của nông dân Hàm Tân, ngoại thị La Gi từ nông sản, heo hơi đã thất thoát khá lớn, do thời tiết không thuận, rớt giá trên thị trường nên phần đông đời sống bà con nông dân gặp khá nhiều khó khăn, chi tiêu ngày tết tiết kiệm, giảm hẳn. Nhìn chung, sức mua hàng hóa tết ở nhiều chợ quê đã giảm so với tết trước. Anh Cao Đức Thắng, chủ một sạp hàng tạp hóa nhỏ ở chợ Tân Hà, huyện Hàm Tân cho hay: “Dịp Tết Đinh Dậu vừa qua, quày tạp hóa của gia đình chỉ bán được vừa phải hàng hóa, mức bán ra hơn 15 triệu đồng, bằng một nửa so tết trước”. Cùng với đó, các chợ khác mức tiêu thụ cũng không cao như chợ xã, thị trấn: Tân Nghĩa, Tân Phúc, Tân Minh, Tân Xuân, Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải, Cam Bình (Tân Phước)... Một số chợ bán hàng đến tối ngày 30, phục vụ bà con mua sắm, tăng thêm doanh thu.

Riêng hoa tươi ở các chợ quê Tết Đinh Dậu tuy không “hoành tráng” như thành thị, nhưng cũng có một số khoe sắc màu với những chậu cúc nhỏ gọn, chậu hướng dương vàng rộ, chậu mào gà đỏ chói… được bày bán trước mặt tiền mỗi chợ. Tuy nhiên, do năm nay ảnh hưởng thời tiết không thuận lợi, hoa không đẹp như tết trước; giá cả tương đối: cúc chậu lớn 500 ngàn đồng/cặp, chậu vừa 300 ngàn đồng/cặp, cúc nhỏ 25 ngàn đồng/chậu, cây quất lớn chi chít trái 400 ngàn đồng/chậu,  hoa hướng dương 80 ngàn đồng/chậu... Nhiều người tâm lý chờ đến chiều 30 tết hoa giảm giá mạnh mới mua. Quả thật hoa tươi ở đây ngày cuối năm đã rớt giá đến 70 - 80%, nhưng còn khá nhiều. Một số chợ không bán hết hoa như Tân Nghĩa, Tân Hà, Tân Xuân, Sơn Mỹ, Thắng Hải, Tân Thắng…

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị trường nông thôn sau tết: Giá cả bình ổn, sức mua không cao