Theo dõi trên

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

19/06/2020, 15:53

BTO- Hôm nay (19/6), Hội nghị trực tuyến “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2019” và Lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp, nghe báo cáo tình hình khó khăn trong sản xuất kinh doanh do dịch Covid - 19 đã diễn ra tại TP. Phan Thiết.

                
      Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải (trái) điều hành    hội nghị.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cùng các Phó chủ tịch HĐND - UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề và đại diện khoảng 200 doanh nghiệp trên địa bàn Bình Thuận…

Hội nghị do UBND tỉnh tổ chức nhằm tiếp tục cải thiện tốt môi trường đầu tư, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh, tìm giải phápsớm phục hồi kinh tế địa phương…

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo tóm tắt Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của Bình Thuận, hội nghị dành nhiều thời gian để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ, Tập đoàn Việt Úc, Hiệp hội Điện gió Bình Thuận, các sở ngành chức năng, đơn vị liên quan đã tham giatham luận.

Trong đó tập trung phân tích, đánh giá các chỉ số thành phần cũng như tồn tại và nguyên nhândẫn đến PCI năm 2019 của Bình Thuận giảm bậc (dù tăng điểm) so với năm trước đó. Ngoài ra cũng tích cực góp ý kiến, đề xuất giải quyết những khó khăn chung do tác độnggây ra từ dịch Covid - 19 đến hầu hết doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nhất là về triển khai hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người lao động bằng các cơ chế chính sách của Chính phủ, bộ ngành Trung ương… Qua đó khắc phục những hạn chế, tiếp tụctạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường trở lại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo mục tiêu kép trong phát triển kinh tế - xã hội.

                
      Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ    đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao sự quan tâm của UBND tỉnh trong việc duy trì tổ chức hội nghị thường niên mang tính chất quan trọng này. Qua đây tổng hợp các nội dung góp ý, kiến nghị, đề xuất và chỉ đạo các sở ngành chức năng, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách thủ thục hành chính, ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng giao thông, tận dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương… để góp phần cải thiện PCI của Bình Thuận trong thời gian tới. Sau khi dịch Covid - 19 được đẩy lùi, tỉnh cũng rấtkỳ vọng đội ngũ doanh nghiệp sẽ nỗ lực vượt khó, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả. Đồng thời sẵn sàng đón tiếp doanh nghiệp bên ngoài đưa dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường triển khai trên địa bàn Bình Thuận.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cho biết lãnh đạo địa phương luôn trân trọng, tiếp thu đầy đủ với tinh thần cầu thị những ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy đề nghị Văn phòng UBND tỉnh cùng Sở Kế hoạch - Đầu tư tiến hành tổng hợp và đề nghị đơn vị, sở ngành liên quan trả lời 17 kiến nghị phát sinh tại hội nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp hết sức thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung sức phòng, chống dịch Covid - 19 tại địa phương, thành công đó cũng được các bộ ngành Trung ương đánh giá cao. Hướng đến tăng bậc PCI, lãnh đạo tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Mục tiêu là phấn đấu đưa PCI  của Bình Thuận vào top 20 của cả nước trong những năm tiếp theo… 

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh