Theo dõi trên

Trang bị kiến thức phòng trừ sâu bệnh hại điều

28/02/2018, 16:35

BTO- Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh vừa phối hợp với Hội làm vườn huyện Hàm Tân tổ chức các lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại điều cho bà con nông dân 7 xã trên địa bàn huyện gồm: Tân Minh, Tân Phúc, Tân Nghĩa, Sông Phan, Tân Xuân, Sơn Mỹ và xã Tân Hà.

                
      Năm 2017, thời tiết bất lợi nhiều diện tích điều bị giảm sản lượng

Tại buổi tập huấn, nông dân được cán bộ kỹ thuật Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn cách nhận diện các triệu chứng sâu bệnh hại điều cùng biện pháp phòng trừ. Đặc biệt, lưu ý cắt, tỉa cành, loại trừ bớt cành mang mầm bệnh, phát quang vườn để loại bỏ bớt bọ xít, muỗi - đối tượng được xác định là nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh khô cành, cháy lá. Một số nông dân chia sẻ thêm một số kinh nghiệm như: phòng trừ bọ xít, muỗi hại điều bằng biện pháp hun khói; xử lý làm rụng lá và kích thích điều ra lá non…

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 20.461 ha tập trung nhiều nhất ở huyện Đức Linh 10.387 ha, Tánh Linh 4.538 ha, Hàm Tân 2.150 ha, Bắc Bình hơn 1.000 ha,...Những năm gần đây, sản xuất điều đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, sâu bệnh gây hại làm giảm năng suất, sản lượng.

Năm 2017, thời tiết bất lợi nhiều diện tích điều bị giảm sản lượng

T.Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trang bị kiến thức phòng trừ sâu bệnh hại điều