Từ thành quả trên, trong 5 năm tới, Hàm Tân đề ra các chỉ tiêu cần thực hiện. Cụ thể, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 900 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 200 tỷ đồng; giảm số hộ nghèo từ 0,7% - 1,0% mỗi năm… Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm tới của Hàm Tân, khi tham dự và chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thống nhất và nhấn mạnh thêm 3 nội dung mà Hàm Tân cần chú ý.
3 nội dung mà Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh phần nào đã thể hiện một Hàm Tân sẽ sôi động và cả phức tạp trong 5 năm tới, nếu như sự quản lý không theo kịp. 5 năm tới là thời gian các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ lần lượt hoàn thành như khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, Tân Đức…Rồi hàng loạt dự án khác sẽ xây dựng như Trung tâm điện lực Sơn Mỹ; hệ thống lưới điện truyền tải; dự án khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex VSIP. Không chỉ thế, còn có các dự án lớn sẽ góp phần nâng Hàm Tân lên tầm vóc mới như đường cao tốc Bắc – Nam phía đông đoạn qua huyện Hàm Tân…
Lúc này, nhiều người đã ví Hàm Tân vào lúc ấy sẽ là cửa ngỏ phía Nam của tỉnh, hứa hẹn sự chuyển biến mạnh thúc đẩy phát triển thương mai, dịch vụ, du lịch trong kết nối phát triển liên kết vùng Đông Nam bộ. Từ đó thu hút nhiều hơn các nguồn lực từ bên ngoài, phá thế thuần nông của một huyện.
Có thể nói rằng, bằng sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hàm Tân trong thời gian tới sẽ tạo khâu đột phá, chuyển dịch phát triển thương mại, dịch vụ du lịch. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, các vấn đề đời sống xã hội cũng không ngừng được nâng cao.
Trang Minh