Theo dõi trên

Trồng tỏi trên vùng đất cát ven biển

14/03/2018, 08:42

BT- Qua 2 lần khảo nghiệm, giống tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Phan Rang (Ninh Thuận) tại xã Hòa Thắng (Bắc Bình), Trung tâm Khuyến nông tỉnh đánh giá đây là 2 giống tỏi triển vọng thích hợp vùng đất ven biển nơi đây.

                
   Mô hình trồng tỏi.

Năng suất vượt trội

Để chọn giống tỏi phù hợp với điều kiện tự nhiên, cho năng suất cao tại tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh chọn xã Hòa Thắng làm vùng đất thử nghiệm đề tài khảo nghiệm 2 giống tỏi trắng Lý Sơn, Phan Rang. Hòa Thắng là xã ven biển có khí hậu, đất đai khá tương đồng với các xã ven biển Nam Trung bộ nên rất thích hợp cho cây tỏi phát triển. Từ 2 hộ tham gia mô hình với diện tích 2 sào trong vụ đông xuân 2016 – 2017 cho hiệu quả, trung tâm tiếp tục nhân rộng 4 sào cho 8 hộ tham gia trong vụ đông xuân 2017 – 2018.Qua theo dõi, kết quả đem lại khá thuyết phục. Cây tỏi phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương, năng suất khá cao, đầu ra đảm bảo. Giống tỏi Phan Rang thích nghi tốt hơn khi cho năng suất cao đạt 67,2 tạ/ha, tỏi Lý sơn năng suất cao nhất chỉ đạt 59,1 tạ/ha.

Kỹ sư Lương Thị Anh Đào, cán bộ kỹ thuật phụ trách mô hình cho biết: “Khả năng sinh trưởng, phát triển 2 giống tỏi tương đương nhau. Điều kiện thời tiết vụ đông xuân của tỉnh, thời gian sinh trưởng của giống tỏi Lý Sơn tại Bình Thuận sớm hơn so với trồng tại Quảng Ngãi từ 15 - 20 ngày, còn thời gian sinh trưởng của giống tỏi Phan Rang tại Bình Thuận tương đồng so trồng tại Ninh Thuận nên cho năng suất vượt trội so giống tỏi Lý Sơn”.Nông dân Hồ Phạm Thanh Tùng nói: “Mặc dù là cây trồng mới nhưng giá bán ổn định 80.000 đồng/kg nên bà con yên tâm, sau khi trừ chi phí trồng tỏi cho thu nhập khá”.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn do hầu hết nông dân tham gia mô hình chưa có kinh nghiệm, một số hộ chưa tuân thủ quy trình hướng dẫn như bón phân chuồng thời điểm tưới nước vào buổi chiều làm độ ẩm cao, phát sinh nhiều bệnh. Mặt khác, đất canh tác tại thôn Hồng Thắng (xã Hòa Thắng) là vùng chuyên canh cây hành nên nguồn sâu bệnh hại tích tụ rất nhiều, gây khó khăn trong trồng tỏi. Trung tâm Khuyến nông lưu ý, để trồng tỏi hiệu quả, bà con cần hết sức chú ý khâu làm đất. Vùng đất trồng hành, cần cho đất nghỉ ít nhất 1 tháng trước khi trồng tỏi để có thời gian cách ly bệnh. Đồng thời xử lý đất bằng cách bón vôi, dùng chế phẩm Trichoderma để ủ phân hữu cơ, bón lót trước khi trồng để xử lý các loại vi sinh vật có hại trong đất, đặc biệt là các loại nấm bệnh. 

Hình thành tổ liên kết trồng tỏi

“Mô hình trồng tỏi thử nghiệm tại Hòa Thắng bước đầu có hiệu quả, thích nghi điều kiện khí hậu địa phương cũng như ở các xã ven biển. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình qua cử cán bộ kỹ thuật của trung tâm hướng dẫn bà con nông dân quy trình chuẩn trồng cây tỏi”, ông Nguyễn Tám, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết.Từ hiệu quả mô hình, Hội Nông dân huyện Bắc Bình sẽ thành lập tổ liên kết trồng tỏi, ngành nông nghiệp huyện sẽ định hướng nông dân cơ cấu mùa vụ, xen canh xen vụ thích hợp để né bệnh, đầu tư thâm canh cây tỏi. Ngoài Bắc Bình, huyện Tuy Phong cũng đang trồng thí điểm cây tỏi.

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trồng tỏi trên vùng đất cát ven biển