Theo dõi trên

Từ Liên bang Nga, tỉnh Kaluga muốn thiết lập quan hệ với Bình Thuận

23/11/2018, 10:58

BTO- Từ xứ sở Bạch Dương, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vừa có Công điện gởi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai về mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác của tỉnh Kaluga.

                
      
      Du lịch Bình Thuận hội đủ điều kiện thuận lợi để thu hút đông đảo    khách Nga (trong đó có tỉnh Kaluga) đến nghỉ dưỡng kết hợp tránh    đông

Công điện cho biết, tại những cuộc trao đổi tiếp xúc giữa Đại sứ Ngô Đức Mạnh và lãnh đạo Kaluga thì tỉnh này rất coi trọng hợp tác với các địa phương của Việt Nam. Đồng thời cũng mong muốn thiết lập quan hệ chính thức với một địa phương của chúng ta để trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần tăng cường quan hệ, tạo điều kiện thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga…

Xét vị trí địa lý, Kaluga chỉ cách thủ đô Moscow chỉ khoảng 180 km về phía Tây Nam và được xem là một trong những vùng phát triển kinh tế của Nga, chiếm vị trí hàng đầu về tăng trưởng công nghiệp. Còn với nông nghiệp thì Kaluga tập trung vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất sữa… do vậy hiện nay Tập đoàn TH của Việt Nam đang đầu tư dự án chăn nuôi bò và sản xuất chế biến sữa tại đây với tổng vốn đầu tư 285 triệu USD.

Ngoài cung cấp thịt gia cầm về Việt Nam, hiện nay phía bạn còn gợi ý hướng thành lập liên doanh sản xuất tại Việt Nam hoặc tại Kaluga, các doanh nghiệp của chúng ta có thể nghiên cứu đầu tư nuôi tôm như một số doanh nghiệp Mỹ đang thực hiện ở nơi đây… Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, hiện Kaluga rất quan tâm và có chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, tạo cơ chế thuận lợi cho việc thực hiện hoạt động kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh này. Thêm nữa là Kaluga được đánh giá có tốc độ phát triển nhanh với các khu kinh tế đặc biệt, đã khai thông tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa từ đây qua Trung Quốc về Việt Nam với thời gian khoảng 9 - 10 ngày.

Trong khi đó ở lĩnh vực du lịch, tỉnh Kaluga đang thực hiện dự án Làng văn hóa và muốn mời Việt Nam đặt công trình văn hóa đặc trưng nhằm giới thiệu đến khách du lịch cũng như cư dân địa phương. Mặt khác, phía bạn luôn quan tâm tới du lịch biển và là thị trường tiềm năng với số lượng du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng tại các vùng biển của Việt Nam ngày một tăng…

Căn cứ nội dung thông báo trong Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, mới đây lãnh đạo UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở NN & PTNT, Sở Công Thương, Sở VH, TT & DL sớm nghiên cứu, tham mưu các lĩnh vực hợp tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình và báo cáo UBND tỉnh vào đầu tháng 12/2018.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ Liên bang Nga, tỉnh Kaluga muốn thiết lập quan hệ với Bình Thuận