Theo dõi trên

Vụ hè thu: Nông dân Bắc Bình đối mặt ngập úng

07/06/2017, 08:03

BT- Thời điểm này, nông dân huyện Bắc Bình đang tập trung xuống giống vụ hè thu nhưng gặp phải nhiều cơn mưa lớn kéo dài nên có nguy cơ bị thiệt hại ngay từ đầu vụ. Ngoài việc tập trung chống úng thì nông dân hiện còn phải đối mặt với nỗi lo tăng chi phí sản xuất trong vụ này. Đến thời điểm này, Bắc Bình xuống giống vụ hè thu đạt 74%  kế hoạch…

                
Xuống giống hè thu nông dân đối mặt nỗi lo    ngập úng.

Nỗi lo nhân dân vùng trũng

Hè thu được xem là vụ lúa khó sản xuất nhất trong năm do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Hiện nay, lúa vừa gieo sạ xong thì bà con nông dân Bắc Bình phải đương đầu với nguy cơ ngập úng. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm cho nhiều cánh đồng ngập trắng. Đặc biệt, những vùng trũng thấp thì nông dân càng điêu đứng hơn. Ông Thông Minh Linh – Chủ tịch UBND xã Phan Hòa cho biết: “Hiện toàn xã gieo trồng lúa hè thu tại khu vực Đồng Đập. Do địa thế khu vực trũng nên mùa nắng hay bị khô hạn, còn mùa mưa thì dễ ngập úng. Những cơn mưa lớn nhiều ngày qua đã làm thiệt hại hơn 136 ha ở các cánh đồng Chà Vầu, Nha Mưng, Tà Bo... dẫn đến nhiều hộ phải gieo cấy lại”.

Ông Thổ Văn Hoàng - thôn Bình Minh không giấu được vẻ lo lắng: “Cả 3 ha lúa vừa sạ được hơn 10 ngày đã phải chịu cảnh ngập nước mà không có cách nào tháo nước. Nếu mấy ngày tới vẫn tiếp tục mưa chắc phải gieo lại”.

Không chỉ ở xã Phan Hòa, lúa hè thu tại các xã khác trên địa bàn huyện cũng bị thiệt hại: Xã Hải Ninh thiệt hại 200 ha xứ Đồng Gòn, Đồng Măng, Cà Giây; xã Phan Thanh thiệt hại 110 ha ở xứ Đồng Ma Hý, Cà Giây, Lễ Mai, Dâu Cá; xã Phan Hiệp 100 ha ở xứ đồng É Chim, Ma Tang, Đồng Măng, Đồng Gòn...  Các xã Sông Bình thiệt hại 40 ha, xã Bình An 80 ha, thị trấn Chợ Lầu 20 ha.

 Khắc phục hậu quả

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – TKCN huyện Bắc Bình, những cơn mưa từ ngày 16/5 – 26/5 đã làm toàn huyện thiệt hại 751 ha lúa hè thu. Hiện nay nước vẫn chưa rút, thời tiết còn tiếp tục mưa, công tác khắc phục hậu quả triển khai chậm, nên khả năng thiệt hại về cây trồng rất lớn. Với hy vọng “còn nước còn tát”, một số nông dân vẫn gieo sạ lại. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp huyện đã chỉ đạo các trạm bơm điện vận hành để tháo úng cứu lúa. Bên cạnh giải pháp trên, huyện khuyến cáo nông dân ở các vùng trũng nên gia cố bờ bao để tiện cho việc bơm tháo nước khi có mưa lớn gây ngập úng.

    
    Phòng Nông   nghiệp huyện Bắc Bình cho biết, tính đến ngày 29/5, toàn huyện đã gieo   trồng hơn 20.450/27.650 ha cây trồng vụ hè thu. Trong đó, cây lúa   9.248/10.518 ha KH, còn lại là dưa lấy hạt 325 ha, dưa ăn quả 120 ha.

Thanh duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ hè thu: Nông dân Bắc Bình đối mặt ngập úng