Theo dõi trên

Vùng quê tạo ra sản phẩm sang trọng

01/11/2019, 14:47

 BT- Chính những sản phẩm khiến công trình, căn hộ sang trọng lên này được làm ra từ chính những công nhân ở các vùng quê ở Bắc Bình …

                
Dây chuyền sản xuất gạch tự động.

 Thời của Granite

Khoảng 4 tháng trước, tại khuôn viên Trung Nguyên plaza ở Lương Sơn - Bắc Bình đã đưa dây chuyền sản xuất gạch thứ 2, với hệ thống máy móc theo công nghệ của Ý vào hoạt động. Khác với gạch men bình thường của dây chuyền 1, sản phẩm của dây chuyền 2 là gạch Granite bóng kiếng sử dụng phổ biến để lát nền, ốp tường và cả trang trí để tạo điểm nhấn cho không gian có chiều sâu. Dòng gạch này, đến thời điểm hiện tại được xem là sản phẩm của công nghệ tiên tiến nhất, khi chúng được hội tụ nhiều ưu điểm tương thích với cuộc sống hiện đại. Nổi bật là gạch Granite có khả năng chịu được lực lớn, chống trầy xước, không thấm nước lại có khả năng chống bám bẩn tốt, lau chùi dễ dàng cho mọi vết bẩn “cứng đầu” nhất nên có thể sử dụng cho nhiều khu vực khác nhau, kể cả nhà vệ sinh, nhà bếp. Thêm nữa, càng sử dụng, dòng gạch này có độ bóng càng cao, độ bóng này có được nhờ công nghệ mài bóng chứ không phải từ tráng men như các loại gạch men, nhờ vậy, bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Chưa hết, theo thời gian, họa  tiết, vân gạch cũng không bị phai màu, vì chúng được tạo ra nhờ công nghệ in 3D tiên tiến hiện đại và được tạo ngay trong quá trình ép gạch… Với hàng loạt ưu điểm trên, gạch Granite Trung Nguyên không chỉ bền mà còn có tính thẩm mỹ cao. Hiện nhà máy đang sản xuất khoảng 40 mẫu, nào là gạch vân đá, gạch vân xi măng, gạch vân gỗ, gạch vân kim loại... Với thiết kế tinh xảo, phải tận tay cảm nhận từng m2 gạch Granite này mới phân biệt được vân đó giả hay tự nhiên. Và điều đáng nói, chính những sản phẩm khiến công trình, căn hộ sang trọng lên này được làm ra từ chính những công nhân ở các vùng quê ở Bắc Bình…

Đại diện Công ty cổ phần khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng Trung Nguyên cho biết, hiện tổng lao động của 2 dây chuyền là 655 người, trong đó dây chuyền 2 là 385 người. Cụ thể, lao động kỹ thuật 160 người, ngoài lao động từ Đồng Nai, Phan Thiết ra là lao động có tay nghề ở trong vùng xung quanh nhà máy, có cả người Chăm, Nùng, Hoa, K’ho. Còn lao động phổ thông 429 người đến từ các xã, thị trấn trong huyện Bắc Bình và các xã lân cận thuộc huyện Hàm Thuận Bắc.

 Vươn lên chuẩn châu Âu

Với năng lực sản xuất 6 triệu m2 gạch/năm, Nhà máy gạch Granite Trung Nguyên được xếp là nhà máy lớn nhất nhì trong 4 nhà máy sản xuất gạch Granite khu vực phía Nam. Nhưng ra đời sau nên làm thế nào để người tiêu dùng biết đến sản phẩm, chủ đầu tư xác định chỉ có tạo sản phẩm chất lượng với giá thành thấp. Thực tế, nhờ trang bị dây chuyền máy móc tiên tiến hiện đại hoàn toàn tự động nên nhà máy đã tiết giảm được nhân công và cả nhiên liệu sản xuất. Dù sản phẩm mới tung ra thị trường khoảng 2 - 3 tháng qua nhưng đã tiêu thụ khoảng 40.000 m2/tháng, vì nhờ có giá bán mềm hơn các dòng gạch cùng loại trên thị trường. Một số đối tác nước ngoài cũng đã tìm đến tìm hiểu. Trong đó có 1 đối tác của Anh đã đàm phán các bước và mới đây chính thức đặt đơn hàng năm 2019 với kích cỡ, màu sắc theo chuẩn châu Âu.

Ông Lại Văn Đam, Giám đốc Nhà máy gạch Granite Trung Nguyên cho biết, đối tác Anh đã chọn 4 mẫu gạch dòng sản phẩm kết tinh 2 lớp douple chap. Đơn hàng của mấy tháng còn lại năm 2019 là 70.000 m2 gạch Granite để xây dựng một khách sạn ở Anh. Ông Đam cũng thông tin thêm, đối tác này từng tìm hiểu nhiều nhà máy gạch Granite khác ở Việt Nam. Sau đó tìm đến nhà máy tham quan, xem từng sản phẩm làm thử theo yêu cầu, đối tác này mới đặt đơn hàng đầu tiên này. Đây là khởi đầu thuận lợi mở ra những đơn hàng khác trong thời gian tới.

Tuy nhiên, điều ông Đam lo lắng vẫn là thiếu công nhân. Sau 4 tháng hoạt động, nhà máy vẫn đang tiếp tục tuyển thêm công nhân. Vì có không ít lao động vẫn còn nghỉ bất thình lình, dù bên cạnh có nhiều lao động đã bắt kịp cách làm việc công nghiệp, vì nhà máy hoạt động 24/24 giờ, phải làm 3 ca luân phiên. Đây là vấn đề khó phải từng bước khắc phục, vì như ông Đam kể cách đây 9 năm, khi dây chuyền 1 đi vào hoạt động cũng xảy ra tình trạng trên nhưng bây giờ, nhiều lao động phổ thông làm lâu năm ở đây đã học việc, quen nghề được cất nhắc lên vị trí cao hơn như tổ phó, tổ trưởng. Câu chuyện vùng quê tạo ra sản phẩm sang trọng không hề đơn giản nhưng hiện đang diễn ra…

Bích Nghị



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vùng quê tạo ra sản phẩm sang trọng