Theo dõi trên

Vươn lên từ thế mạnh kinh tế biển - năng lượng - du lịch

16/04/2021, 09:49

 BTO- Chiều 15/4, tập thể Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh có buổi làm việc với đơn vị tư vấn, các chuyên gia về việc xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

                
      Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chủ trì buổi làm việc.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Vịnh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị đứng đầu Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận) đã trình bày những nội dung chính. Trong đó tập trung làm rõ tiềm năng, lợi thế địa phươngdưới góc nhìn tư duy phát triển mới thông qua các chương trình, dự án lớn liên quan đến Bình Thuận: Đường cao tốc, sân bay, cảng biển…

Bên cạnh đó còn hướng đến khai thác hiệu quả một số tiềm năng mà tỉnh đang sở hữu như vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực dồi dào, quỹ đất để tạo ra cơ hội mới cho tỉnh vươn lên xứng tầm. Dịp này, các chuyên gia cũng xin ý kiến lãnh đạo địa phương về định hướng phát triển không gian, quản lý tài nguyên môi trường và quy hoạch phát triển năng lượng Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

                
      
      Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh    tham gia góp ý kiến.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho rằng Bình Thuận có rất nhiều tiềm năng và đồng quan điểm với đơn vị tư vấn trong định hướng xây dựng quy hoạch tỉnh. Dù vậy cần bổ sung làm rõ tiềm năng vị trí địa lý giáp với khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ, qua đó đón đầu xu hướng dịch chuyển đầu tư dự án về địa phương… Giai đoạn sắp tới, Bình Thuận sẽ nỗ lực vươn lên từ thế mạnh về kinh tế biển - năng lượng - du lịch, trong đó kinh tế biển được xem là ngành kinh tế tổng hợp. Về định hướng phát triển không gian, ngoài trung tâm TP. Phan Thiết và phía Nam là thị xã La Gi thì phía Bắc có thể chọn thị trấn Liên Hương, còn Đức Linh là động lực thúc đẩy phát triển địa bàn các huyện miền núi…

Tham gia góp ý kiến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng đồng tình với tư duy quan điểm, nội dung xây dựng quy hoạch tỉnh của đơn vị tư vấn. Đồng thời đề xuất Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xem xét đặt ra định hướng phát triển cho các cột mốc “2040”, “2045” để địa phương phấn đấu hoàn thành những mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó nghiên cứu phát huy tối đa vị trí địa lý, tiềm năng của địa phương nhằm đưa một số ngành, lĩnh vực vươn lên tầm châu lục và thế giới trong 30 năm tới. Hay như tăng cường liên kết vùng giữa Bình Thuận với các tỉnh thành bạn, nhằm giảm bớt những cạnh tranh không cần thiết trong khai thác tiềm năng, lợi thế.

Mục tiêu buổi làm việc là nghe thêm nhiều đóng góp, ý tưởng nên đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu và nghiên cứu bổ sung mong muốn của địa phương trong quá trình hoàn thiện xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Q.TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vươn lên từ thế mạnh kinh tế biển - năng lượng - du lịch