Theo dõi trên

Xã Đức Tín: Thiệt hại khoảng 80% diện tích mì nhiễm bệnh khảm lá

13/08/2019, 10:53

BTO- Theo báo cáo của UBND xã Đức Tín (Đức Linh), toàn xã có 240 ha diện tích trồng cây mì, đạt 114 % so với kế hoạch (210 ha). Tuy nhiên, một số diện tích cây mì đang trong giai đoạn phát triển thì bị bệnh khảm lá. Ước tính, thiệt hại khoảng 80% diện tích mì bị nhiễm bệnh.

Được biết, bệnh khảm lá mì lan truyền qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng, hom giống, cây giống mì bị bệnh. Để ngăn ngừa bệnh khảm lá lan rộng, hội nông dân xã đã hướng dẫn quy trình xử lý bệnh, vận động người dân không sử dụng giống mì ở trong vùng nhiễm bệnh làm giống cho vụ tới  hoặc tái sản xuất trên đất đã bị nhiễm bệnh từ vụ trước.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xã Đức Tín: Thiệt hại khoảng 80% diện tích mì nhiễm bệnh khảm lá