Theo dõi trên

Xuất khẩu hàng hóa: Kim ngạch tăng, thị trường ổn định

01/05/2019, 09:14

BT- Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4 tiếp tục đem về cho Bình Thuận khoảng 38,33 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch tính từ đầu năm 2019 đến nay ước đạt hơn 133 triệu USD, tăng 7,1% so cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên xét 3 nhóm hàng chủ lực, kim ngạch xuất khẩu của Bình Thuận vẫn dựa vào mặt hàng nổi trội là may mặc và giày dép các loại. Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương thì trong quý I vừa qua, hàng hóa khác là nhóm hàng duy nhất thể hiện mức tăng trưởng khá và đóng góp nhiều nhất với 66,7 triệu USD trong tổng kim ngạch mà địa phương đạt được 97,71 triệu USD. Bước vào tháng đầu của quý II/2019, nhóm hàng hóa khác ước thực hiện thêm 26,33 triệu USD để nâng kim ngạch sau 4 tháng lên gần 91 triệu USD, tăng 16,3% so cùng kỳ...

Ở nhóm hàng này, hiện sản phẩm may mặc tăng cường xuất khẩu ước đạt 58,38 triệu USD (tăng 15,4% so cùng kỳ) và giày dép các loại đạt khoảng 15,79 triệu USD (tăng 12,7%).

Do tình hình thời tiết kém thuận lợi nên trong 4 tháng qua, nhóm hàng hải sản không thể duy trì mức tăng dương và tham gia xuất khẩu chỉ ước đạt 38,77 triệu USD, giảm 6,9% so cùng kỳ năm trước. Cùng thời gian, nhóm hàng nông sản mới đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chung của tỉnh ước khoảng 3,546 triệu USD, giảm gần ¼ so cùng kỳ năm 2018. Đối với nhóm hàng nông sản, kim ngạch có được chủ yếu là từ xuất khẩu thanh long và rau củ quả, cụ thể tính từ đầu năm 2019 đến nay ước đạt 2,68 triệu USD nhưng so cùng kỳ năm ngoái giảm đến 25%. Dù vậy trong nhóm này, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng cao su lại tăng khá so cùng kỳ với gần 865.000 USD (tăng 23,7%) nhờ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang Hoa Kỳ...

Cũng theo ghi nhận từ ngành Công Thương, thị trường xuất khẩu hàng hóa của Bình Thuận trong thời gian qua vẫn ổn định, đặc biệt với mặt hàng thanh long chủ yếu tiêu thụ tại các quốc gia, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Singapore, UAE, Qatar, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Hồng Kông... Riêng thị trường đông dân nhất thế giới, thanh long Bình Thuận tiếp tục xuất khẩu theo hình thức biên mậu qua các cặp cửa khẩu: Tân Thanh (Lạng Sơn, Việt Nam) - Pò Chài (Quảng Tây, Trung Quốc),  Kim Thành (Lào Cai, Việt Nam) - Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc), Thanh Thủy (Hà Giang, Việt Nam) - Thiên Bảo (Vân Nam, Trung Quốc). Ngoài ra kể từ tháng 3/2018, thị trường Trung Quốc còn nhập khẩu thanh long Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam), mà trong đó thanh long Bình Thuận chiếm đa số.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuất khẩu hàng hóa: Kim ngạch tăng, thị trường ổn định