Như Báo Bình Thuận đã đưa tin, cháu Vinh năm nay 10 tuổi đang được ông bà ngoại cưu mang. Từ khi mới sinh ra Vinh bụ bẫm, phát triển bình thường. Nhưng từ 4 tuổi đến nay, cháu Vinh không nói được từ nào, cứ ngờ nghệch, suốt ngày phá phách mọi thứ trong nhà. Do tuổi đã cao, nguồn thu nhập duy nhất chỉ nhờ vào 1 sào rau chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt lo cho cháu, ông bà ngoại Vinh ao ước một lần dẫn cháu đi khám cho biết bệnh tình nhưng không có khả năng.
Thay mặt ông bà ngoại Vinh, Báo Bình Thuận cảm ơn tấm lòng các nhà hảo tâm, mong được tiếp đón nhận thêm những tấm lòng vàng giúp cháu Vinh để cháu được điều trị bệnh, trở lại cuộc sống bình thường.
T.Duyên