Theo dõi trên

12 tháng tù giam cho tội cướp giật giữa ban ngày

12/12/2017, 17:00 - Lượt đọc: 31

BTO- Chiều ngày 11/12, Tòa án nhân dân Tp Phan Thiết xét xử vụ án “cướp giật tài sản” và tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với bị cáo Phan Thành Trực (tên gọi khác: Bao La, sinh: 21/8/1999, trú tại: khu phố 3, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết).

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20/6/2017 trên đường đi bộ về nhà, Trực đã có hành vi cướp giật chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A7 của chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa có giá trị 5.400.000 đồng  khi đang dừng xe trước cửa tiệm Net Bảo Thy (thuộc khu phố 3, phường Phú Hài). Nghe chị Hoa hô “cướp cướp” nên anh Nguyễn Đức Thanh chạy đuổi theo.

 Chạy được khoảng 100m thấy anh Thanh đuổi tới gần sợ bị bắt nên Trực ném điện thoại về phía sau lưng rồi chạy vào trại cá hấp của ông Bảy Linh làm cá, cho đến tối mới về nhà. Sau khi lấy lại được điện thoại cho chị Hoa, anh Nguyễn Đức Thanh đã đến trụ sở công an phường Phú Hài trình báo sự việc.

 Tại trụ sở Công an phường Phú Hài, Trực đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do trong quá trình điều tra Phan Thành Trực đã thành khẩn khai báo, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự .

 ĐẮC PHÚ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
12 tháng tù giam cho tội cướp giật giữa ban ngày