Theo dõi trên

19 năm tù cho kẻ giết bạn tình đồng tính

17/10/2019, 14:40

BT- Ngày 15/10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Võ Đăng Vương (24 tuổi, trú tại khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình), kẻ đã ra tay sát hại dã man bạn tình đồng tính.

                
   Bị cáo Võ Đăng Vương.

Theo hồ sơ vụ án, Vương là nhân viên trông giữ xe tại chợ Chợ Lầu (thuộc khu phố 2, thị trấn Chợ Lầu). Tháng 9/2018, Vương quen biết với Nguyễn Minh Trí (49 tuổi, trú tại quận 8, TP. HCM) là nam giới đồng tính. Thời gian này, Trí và Vương nhiều lần đi nhà nghỉ và mỗi lẫn  “vui vẻ” xong, Trí đều cho Vương từ 30.000 - 100.000 đồng để tiêu xài.

Vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 19/3/2019, Vương đang trông giữ xe tại chợ Chợ Lầu thì Trí đến rủ Vương đi nhà nghỉ để quan hệ, nhưng do đang trong giờ làm việc, nên Vương hẹn Trí khoảng 1 tiếng sau quay lại. Thấy bực tức do Trí nhiều lần rủ quan hệ nên Vương nảy sinh ý định giết Trí. Vương đi vào khu vực chợ mua 1 con dao bọc vào túi quần, rồi đi vào ki ốt D88 (nơi cất giữ bàn ghế để trông xe) lấy ma túy ra sử dụng. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Trí quay lại tìm Vương, cả 2 cùng đi vào ki ốt D88. Lúc này, Vương dùng tay kéo cửa sắt lại, còn Trí đang để giỏ xách lên bàn nhựa, thì bất ngờ Vương đi từ phía sau lưng đâm 14 nhát vào vùng đầu, mặt, lưng và tay của Trí, làm Trí mất nhiều máu và tử vong ngay sau đó. Vương bị Công an thị trấn Chợ Lầu bắt giữ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa, Vương đã thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, khi phạm tội Vương bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định: Vương trước, trong, sau khi gây án và hiện nay bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn/động kinh. Do đó, tòa tuyên xử phạt bị cáo Vương 19 năm tù tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 80 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

 K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
19 năm tù cho kẻ giết bạn tình đồng tính