Theo dõi trên

20 năm tù cho đối tượng côn đồ

22/10/2019, 14:01

BT- Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Thiện (29 tuổi, trú tại thôn 2, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Năm 2014, Thiện từng bị Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh xử phạt 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt tù, đã được xóa án tích nhưng Thiện vẫn không thể thiện như cái tên của mình, mà tiếp tục phạm tội với tính chất côn đồ. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4/1/2019, Thiện dùng điện thoại nhắn tin cho ông Lê Bằng Phi (42 tuổi) để đòi số tiền 7 triệu đồng mà Phi đã hứa trả cho Thiện. Ông Phi trả lời: “Tiền tao nợ mày thì từ từ tao trả, mày muốn gì thì lên đây”. Thiện hỏi “mày ở đâu?”. Ông Phi nói “tao ở quán ông C nè, mày ngon lên đây”. Cho rằng ông Phi thách thức đánh nhau nên Thiện chạy xe về nhà lấy 1 con dao tự tạo, rồi đi đến quán cà phê của ông C (thuộc thôn 4, xã Vũ Hòa) xông vào đâm ông Phi 4 nhát, trong đó có 1 nhát vào vùng ngực trái, làm ông Phi tử vong ngay sau đó.

Ngoài trách nhiệm hình sự mà Thiện phải chấp hành, tòa án còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 334 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần, đồng thời phải cấp dưỡng nuôi 3 con của bị hại, mỗi cháu là 1,5 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

K.C



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
20 năm tù cho đối tượng côn đồ