Theo dõi trên

28 bị cáo gây rối trật tự công cộng lãnh án

30/06/2020, 09:54

BT- Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc vừa mở phiên tòa xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” do 28 bị cáo thực hiện xảy ra vào tháng 9/2019, tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, từng gây bức xúc dư luận địa phương.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ 55 phút ngày 8/9/2019, tại tiệm game bắn cá Thiên Vương, thuộc xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết, do Nguyễn Thành Phận (SN 1992, ngụ Tiến Lợi) quản lý,  xảy ra vụ gây thương tích và đập phá tài sản do một nhóm khoảng 8 đối tượng thực hiện. Nghi ngờ do nhóm Nguyễn Duy Khánh (còn gọi là Khánh Beo, SN 1992) và Nguyễn Văn Tấn (còn gọi là Vịt, SN 1990, cùng ngụ xã Hàm Thắng) thực hiện, nên Phận điện thoại thông báo và huy động các bị cáo: Nguyễn Hữu Thành, Võ Quốc Đạt, Nguyễn Văn Lâm, Trần Văn Huyên, Nguyễn Duy Phối, Nguyễn Tấn Hưng, Huỳnh Văn Hậu, Nguyễn Văn Đệ, Huỳnh Văn Rô, Đỗ Đức Vui, Huỳnh Thanh Hiếu, Đinh Văn Trung và Nguyễn Đăng Khang đi ô tô, xe máy mang theo súng và nhiều hung khí đến xã Hàm Thắng để đánh nhau với nhóm của Khánh.

Biết nhóm của Phận đến đánh nhau, bên nhóm của Khánh cũng huy động các bị cáo: Nguyễn Văn Tấn, Trần Văn Hóng, Nguyễn Phi Phương, Nguyễn Duy Khánh (Khánh Củ Mì), Huỳnh Quốc Huy, Lê Văn Trắng, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Phúc Hậu, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Văn Thành và Huỳnh Ngọc Khắc Vương, chuẩn bị hung khí gồm: súng, mỏ gãy, mã tấu…để đánh lại. Khi đến tuyến đường Kim Ngọc đi Phú Hài, thuộc thôn Thắng Hòa, các đối tượng bên 2 nhóm đã rượt đuổi, bắn, chém, đánh nhau gây náo loạn cả khu vực. Hậu quả làm Lâm, Vui, Sáng bị thương. Công an thu giữ từ 2 nhóm 3 khẩu súng tự chế, 6 viên đạn và nhiều hung khí.

Xét thấy hành vi của các đối tượng trong 2 nhóm nói trên đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội khi dùng súng, kiếm tự tạo, mã tấu, mỏ gãy, đá là những hung khí nguy hiểm rượt đuổi đánh nhau trên đường giao thông công cộng, khu vực đông dân cư, gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận nhân dân. Trong đó, Phận là người chủ mưu cầm đầu, sử dụng súng bắn đạn hoa cải để đi đánh nhau. Vì vậy nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Phận 30 tháng tù; Nguyễn Hữu Thành và Võ Quốc Đạt mức án 28 tháng tù. Tòa tuyên 17 bị cáo mức án 24 tháng tù giam, trong đó có Nguyễn Duy Khánh và Nguyễn Văn Tấn. 7 bị cáo lãnh 24 tháng tù và 1 bị cáo lãnh 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. 

TrẦn HuỲnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
28 bị cáo gây rối trật tự công cộng lãnh án