Theo dõi trên

3 năm tù vì “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”

05/07/2017, 16:55

BTO- Ngày 4/7,Tòa án nhân dân Tp Phan Thiết đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Lưu Thế Truyền (sinh năm 1992), trú tại thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam về tội “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Lưu Thế Truyền trước vành móng ngựa

 Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tp Phan Thiết, vào khoảng 23h40 ngày 5/12/2016, tại phòng trọ của mình ở thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Lưu Thế Truyền có hành vi tàng trữ trái phép 2,5894 gam Methamphetamine, bị Công an huyện Hàm Thuận Nam bắt quả tang. Trong quá trình được tại ngoại để điều tra xử lý hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, vào khoảng 12h5 ngày 8/2/2017, Truyền tiếp tục thực hiện hành vi bán trái phép 0,0975 gam Methamphetamine cho Lê Thanh Văn với số tiền 400.000 đồng tại phòng số 205, khách sạn Hoàng Trang thuộc khu phố 2, phường Xuân An, Tp Phan Thiết thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an Tỉnh Bình Thuận bắt quả tang và thu giữ các vật chứng có liên quan đến vụ việc.

Tòa án nhân dân Tp Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Lưu Thế Truyền 3 năm tù giam về tội “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 194 bộ luật hình sự.

 ĐẮC PHÚ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 năm tù vì “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”