Theo dõi trên

3 tháng, hơn 2.000 người chết vì tai nạn giao thông

30/03/2018, 16:33

BTO- Đó là con số được báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I / 2018, tổ chức vào sáng nay (30/3). Hội nghị do Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì. Tại điểm cầu Bình Thuận, có ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

                
      Một vụ TNGT      xảy ra tại QL1A, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Quý I / 2018, tình hình TNGT diễn biến phức tạp với mật độ phương tiện giao thông tăng đột biến do đây là thời điểm nghỉ Tết và các Lễ hội xuân diễn ra trên cả nước. Tình trạng xe dù, bến cóc có xu hướng tăng mạnh, cạnh tranh bất bình đẳng với dịch vụ xe chở khách theo tuyến cố định, ùn tắc giao thông kéo dài tại các đô thị lớn, xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Tính từ 16/12/2017 – 15/3/2018, cả nước xảy ra 4.674 vụ TNGT, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 139 vụ (giảm 2,89%), tăng 35 người chết (tăng 1,66%) và giảm 208 người bị thương (giảm 5,42%). Theo thống kê, có tới 27 địa phương có số người chết tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó 14 tỉnh tăng trên 40%. Đặc biệt, có 3 tỉnh số người chết tăng trên 150% là Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng. Tại Bình Thuận, TNGT xảy ra 111 vụ, làm 61 người chết, 76 người bị thương, giảm 3 tiêu chí so với quý I /2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung vào công tác quản lý trật tự giao thông đô thị, khắc phục ùn tắc giao thông, kiên quyết xử lý tình trạng xe ô tô kinh doanh hợp đồng hoạt động theo mô hình tuyến vận tải cố định, xe dù bến cóc gây mất trật tự, đảm bảo ATGT cho học sinh. Đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ ngành, các tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo lực lượng chức năng quyết liệt triển khai công tác đảm bảo TTATGT quý II một cách hiệu quả.

K.Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 tháng, hơn 2.000 người chết vì tai nạn giao thông