Theo dõi trên

33 tháng tù giam cho 2 đối tượng trộm cắp vì nghiện ma túy

26/12/2017, 17:04

BTO- Toà án nhân dân thành phố Phan Thiết vừa xét xử vụ án trộm cắp tài sản do Nguyễn Tuấn Kha (sinh năm 1995) và Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1987) đều ở khu phố 4, phường Đức Thắng thực hiện. Cả 2 đều là con nghiện vì muốn có tiền mua ma tuý sử dụng nên rủ nhau thực hiện các hành vi phạm tội.

                       
      
      
      Đối tượng Nguyễn Tuấn Kha và tang vật vụ trộm thang xếp ở khu phố 4,    phường Đức Thắng vào tháng 6/2017

Cụ thể, từ ngày 27/5 đến 12/6/2017, Kha và Lâm  lợi dụng sự sơ hở của người khác trong việc quản lý tài sản để lén lút chiếm đoạt 7 chiếc xe đạp điện (trị giá hơn 26 triệu đồng) trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Trong đó có 6 lần, 2 thanh niên này trộm cắp xe đạp điện có trị giá trên 2 triệu đồng/mỗi chiếc. Hành vi này thuộc trường hợp “Phạm tội nhiều lần” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Trước đó, Nguyễn Văn Lâm bị toà án nhân dân thành phố xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” đã chấp hành xong hình phạt vào năm 2014. Còn Nguyễn Tuấn Kha bị bắt trong 1 vụ án khác từ ngày 20/6/2017. Qua xem xét các tình tiết, Toà tuyên mỗi bị can 24 tháng tù giam, riêng Kha chịu thêm 9 tháng tù của vụ án khác nên tổng hình phạt là 33 tháng. Đây cũng là bản án thích đáng dành cho các đối tượng nghiên ngập, trộm cắp.

 ĐẮC PHÚ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
33 tháng tù giam cho 2 đối tượng trộm cắp vì nghiện ma túy