Theo dõi trên

Án nặng cho nhóm đối tượng mua bán ma túy tại quán bar

23/05/2018, 08:53 - Lượt đọc: 150

BT- Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết vừa xét xử nhóm đối tượng trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại quán bar A3 Club trên đường Tôn Đức Thắng (phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết) gồm Vương Thiên Nhựt (SN 1993, tạm trú phường Phú Thủy), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1991, trú tại phường Bình Hưng) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1987 trú tại phường Phú Hài, cùng TP. Phan Thiết).

Do có nhu cầu sử dụng ma túy và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời nên Nhựt, Tâm, Tiến đã mua ma túy với giá thấp, bán lại với giá cao hơn để hưởng mức tiền chênh lệch. Lần thứ nhất vào ngày 8/8/2017, Tâm bán 2 viên thuốc lắc cho Tiến với giá 800.000 đồng, Tiến bán lại 2 viên thuốc lắc này cho Nguyễn Văn Trình (SN 1985) với giá 1 triệu đồng tại quán bar A3 Club. Lần thứ hai vào ngày 15/8/2017, sau khi mua ma túy từ một đối tượng tên Tiến (không rõ nhân thân), Nhựt đã bán 3 viên thuốc lắc (loại MDMA) cho Tâm với giá 900.000 đồng tại nhà trọ của Nhựt. Sau đó Tâm đem 3 viên thuốc lắc trên bán lại cho Tiến với giá 1,2 triệu đồng, Tiến bán lại 2 viên thuốc lắc cho Trình với giá 1 triệu đồng tại quán A3. Đến ngày 15/8/2017, Tiến tiếp tục bán 1 viên thuốc lắc còn lại với giá 500.000 đồng cho Trình, sau đó Trình cho lại Tiến một nửa viên thuốc lắc tại quán A3. Khi vừa giao nhận ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đã ập vào bắt quả tang Tiến và Trình, đồng thời thu giữ các vật chứng có liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhựt, công an phát hiện Nhựt tàng trữ trong người và tại chỗ ở 65,9026 gam ma túy. 

Tòa án Phan Thiết tuyên phạt Tiến 7 năm tù, Tâm 5 năm tù cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, riêng Nhựt 8 năm tù tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

K.C



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Án nặng cho nhóm đối tượng mua bán ma túy tại quán bar