Theo dõi trên

An ninh trật tự còn nhiều tiềm ẩn phức tạp

20/06/2018, 09:13

BT- Tội phạm hình sự tuy được kiềm chế và có chiều hướng giảm về số vụ, nhưng hoạt động của loại tội phạm này và tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp với tính chất, thủ đoạn rất manh động, liều lĩnh, tinh vi…

                
      
Nguyễn Trường Long (SN 1995, ngụ phường    Xuân An, TP. Phan Thiết) - đối tượng chuyên cướp tài sản ở khu vực    biển Đồi Dương bị công an bắt giữ.

Không chỉ xuất hiện các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thời gian gần đây cơ quan chức năng của tỉnh còn phát hiện nhiều đối tượng thông qua mạng xã hội đã tiến hành rao bán hàng, kết bạn làm quen, giả danh cán bộ, chiến sĩ công an đang điều tra vụ án… sau đó yêu cầu người khác gửi tiền qua tài khoản rồi chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra tình trạng cho vay tiền với lãi suất cao nhưng chỉ cần giấy tờ tùy thân, thậm chí không cần thế chấp tài sản. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Mặt khác, tội phạm giết người, cướp tài sản, hiếp dâm người dưới 16 tuổi cũng xảy ra nhiều gây lo lắng trong nhân dân. Tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc dưới hình thức số đề, cá độ bóng đá, đá gà vẫn diễn ra ở hầu hết các địa phương, nhất là địa bàn vùng giáp ranh. Nhiều đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, các công cụ, phần mềm trực tuyến và mạng xã hội để hoạt động cờ bạc, gây khó khăn trong việc phát hiện, xử lý. 

6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 199 vụ phạm pháp hình sự, làm 12 người chết, 55 người bị thương, tài sản bị xâm hại gần 5 tỷ đồng (so cùng kỳ giảm 1 vụ). Trong đó, trọng án xảy ra 29 vụ (tăng 9 vụ), riêng giết người và cướp tài sản 1 vụ, giết người 10 vụ, cướp  tài sản 14 vụ, hiếp dâm và cướp tài sản 1 vụ, hiếp dâm người dưới 16 tuổi 3 vụ; thường án xảy ra 170 vụ, chủ yếu là hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. 

Qua đấu tranh, Công an tỉnh đã phối hợp làm rõ 150 vụ phạm pháp hình sự, bắt 145 đối tượng, trong đó có 23 vụ trọng án. Đồng thời làm rõ thêm 30 vụ, bắt 25 đối tượng phạm tội trước đây, triệt phá 41 băng nhóm, 380 đối tượng cướp, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, tổ chức đánh bạc; bắt 90 vụ đánh bạc, với 647 đối tượng liên quan. Cùng với đó, gọi hỏi, răn đe giáo dục và kiểm điểm trước dân 1.027 đối tượng hình sự nguy hiểm, lập hồ sơ đưa 24 đối tượng vào diện quản lý theo  Nghị định 111 của Chính phủ, xử lý hành chính 446 trường hợp vi phạm về ANTT.

Theo nhận định của ngành chức năng, mặc dù đã đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc liên quan nhưng trên lĩnh vực an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; một số vụ việc xảy ra tại cơ sở tuy được giải quyết nhưng chưa triệt để. Công an tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương và đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ những biện pháp ngăn ngừa, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Chủ động nắm tình hình, tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm; làm tốt công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án, đặc biệt là trọng án và các vụ án được dư luận quan tâm.

T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An ninh trật tự còn nhiều tiềm ẩn phức tạp