Theo dõi trên

An toàn giao thông - 5 năm nhìn lại

21/12/2017, 08:47 - Lượt đọc: 12

BT- 5 năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến ở cả 3 mặt, nhưng số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao…

Trên tinh thần Chỉ thị 28 của Tỉnh ủy ngày 4/12/2012 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT” và chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai. Giai đoạn 2012 - 2017, tỉnh đã đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng tại nhiều huyện như: đường ĐT.712 (Hàm Thuận Nam); đường ĐT.720, ĐT.766 (qua Đức Linh, Tánh Linh); đường ĐT.714 (Hàm Thuận Bắc), đường ĐT.718 đoạn Phan Thiết - Mương Mán. Tại TP. Phan Thiết có đường Lê Duẩn, Hùng Vương, ĐT.716. Ngoài ra, tỉnh còn chi hàng chục tỷ đồng để khắc phục, xử lý các “điểm đen” về TNGT trên các tuyến đường, kể cả quốc lộ 1A.

Song song với việc phổ biến quy định của pháp luật về TTATGT, các ngành, địa phương cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tuần tra, kiểm tra, xử lý những vi phạm, nhất là hành vi trực tiếp dẫn đến TNGT. Trong 5 năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản gần 397.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 336 tỷ đồng, tước 30.486 giấy phép lái xe, tạm giữ 54.249 phương tiện, riêng xe máy có hơn 53.000 chiếc. Hơn 8.200 trường hợp xe chở quá tải cũng bị xử lý, phạt hành chính trên 20 tỷ đồng.

Những kết quả trên góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông; từ đó số vụ TNGT giảm dần qua từng năm. Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 3.634 vụ, làm chết 1.223 người, bị thương 3.210 người. So cùng kỳ, giảm 4.222 vụ (53,7%), giảm 155 người chết (11,2%), giảm 5.121 người bị thương (61,5%). Trong đó đường bộ xảy ra 3.612 vụ, làm chết 1.204 người, bị thương 3.206 người; đường sắt xảy ra 22 vụ, làm chết 19 người, bị thương 5 người. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT là do người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, phần đường, vượt ẩu, người và phương tiện tự ý băng qua đường sắt.

Có thể thấy, với những nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, 5 năm qua TNGT được kéo giảm cả 3 tiêu chí trên 11%. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; TNGT diễn biến bất thường, số người chết vẫn ở mức cao, còn xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giảm TNGT triển khai chậm; tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu còn phổ biến; việc xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ chưa triệt để. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện lưu thông so với mặt đường của các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh đang quá tải. Trên tuyến đường sắt có một số đường ngang đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông như: km 1506+286 (Sông Lũy - Bắc Bình), km 1525+312 (Hồng Sơn - Hàm Thuận Bắc), km 1534+487 (Thuận Minh - Hàm Thuận Bắc), km 1556+820 (Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam). Trước thực trạng trên, ngành chức năng cần sớm đầu tư mở rộng nền, mặt đường, lắp đặt dải phân cách các đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh và mở rộng cầu Phú Sung, cầu Ông Hạnh, cầu Tà Mon. Mỗi người khi ra đường cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT để không xảy ra TNGT đối với bản thân và mọi người.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An toàn giao thông - 5 năm nhìn lại