Theo dõi trên

Bắc Bình: Triệt phá nhiều vụ cờ bạc sau tết

15/03/2017, 08:46

BT- Tết Đinh Dậu 2017 đã trôi qua hơn một tháng nay,  nhưng nạn cờ bạc tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Bình vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức. Để đẩy lùi tệ nạn này, lập lại an ninh trật tự đòi hỏi phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị.

Bà Tiền Thị Phương ở thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh cho biết: Từ mấy tháng nay, cứ vào cuối buổi chiều, một nhóm người trong xóm tụ tập trước chùa của thôn để sát phạt, gây ồn ào và mất an ninh trật tự tại địa phương. Đáng chú ý, đối tượng tham gia vào các tệ nạn này không chỉ dừng lại ở những thanh, thiếu niên ham chơi, đua đòi, mà còn có sự tham gia của nữ giới và người trung niên. Tình trạng trộm cắp vặt, mất gà, mất dê liên tục xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân. Không chỉ xóc tài xỉu, bầu cua tôm cá, đánh bài xì-lát, bà Phương còn cho biết tình trạng người dân trong thôn tham gia ghi số đề, mua xổ số kiểu Mỹ cũng gia tăng, chính quyền địa phương có tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn này, nhưng không mấy cải thiện tình hình.

Nếu một bộ phận người dân của thôn Thanh Kiết, xã Phan Thanh thường tổ chức chơi cờ bạc ăn tiền vào 16 giờ hàng ngày thì tại khu phố Lương Trung, thị trấn Lương Sơn, các con bạc tập hợp vào lúc 19 giờ. Trước đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền xử phạt hành chính  các hộ kinh doanh nước giải khát có tổ chức đánh bạc và một số gia đình chứa chấp các hoạt động này, nên hiện nay các con bạc tận dụng ánh sáng từ các bóng đèn điện của những con đường bê tông xi măng trong khu dân cư để sát phạt. Trong các thôn, khu phố của thị trấn Lương Sơn thì Lương Trung là địa bàn trọng điểm về tệ nạn này. Thượng sĩ Trương Thanh Phi, cảnh sát khu vực, phụ trách địa bàn cho biết: Toàn khu phố có ít nhất 3 tụ điểm cờ bạc, để đối phó lực lượng tuần tra, gần đây các đối tượng tham gia đánh bạc cấu kết một số người dân hành nghề xe thồ, hoặc cử người làm đề lô, nếu thấy công an xuất hiện thì báo động nên rất khó trong vây bắt, xử lý các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo thượng sĩ Trương Thanh Phi, giải pháp hiện nay vẫn là rà soát, gọi hỏi răn đe, giáo dục, cảm hóa các đối tượng trên tránh xa và không tiếp tay cho tệ nạn cờ bạc.

Từ các nguồn tin do nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, kể từ sau Tết Nguyên đán 2017 đến nay, chính quyền thị trấn Lương Sơn đã tiến hành xử phạt hành chính 2 trường hợp tổ chức đánh bạc và một số đối tượng tham gia đánh bạc ký cam kết không tái phạm. Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lương Sơn cho biết: Nhờ tăng cường, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn đánh bạc tại địa phương nên so cùng kỳ năm trước tệ nạn và tội phạm cờ bạc đã được kiềm chế.

Tại thị trấn Chợ Lầu, hiện nay còn tồn tại 6 điểm xóc bầu cua tôm cá. Các đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền chủ yếu tận dụng đường đi lối lại trong khu dân cư và đèn đường nông thôn để sát phạt từ chiều cho đến khuya. Đại úy Nguyễn Thế Luân, Phó trưởng Công an thị trấn Chợ Lầu cho biết: Biết người dân vi phạm, nhưng do lực lượng của đơn vị mỏng, không có điều kiện cải trang để thu thập chứng cứ nên rất khó khăn trong triệt xóa tệ nạn. Có trường hợp, do thua tiền đánh bạc, về nhà đánh vợ con; hoặc lén lấy tài sản gia đình đi bán, khiến người thân bức xúc. Khi lực lượng công an có mặt, các con bạc bỏ chạy tán loạn, tiền đặt cược trên các chiếu bạc hầu như không có, vì trước đó người chơi cử người giữ tiền cá cược, khi phát hiện công an thì tẩu tán vật chứng.

Có thể nói, tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn huyện  Bắc Bình diễn ra hầu hết tại các xã, thị trấn với nhiều hình thức khác nhau, cá biệt đã xuất hiện một số đối tượng từ nơi khác đến cấu kết với đối tượng địa phương để tổ chức đánh bạc. Sau một thời gian trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Bắc Bình đã bắt 5 vụ đánh bạc với 44 đối tượng, trong đó có một vụ đá gà ăn tiền tại khu vực hẻo lánh thuộc thôn Sông Khiêng, xã Sông Lũy. Vụ này, ngoài số con bạc, lực lượng công an tạm giữ 30 xe mô tô, 12 con gà đá và một số vật dụng liên quan đến việc sát phạt.

Thượng tá Võ Văn Bảy, Phó trưởng Công an huyện Bắc Bình cho biết: Thời gian đến Công an huyện tiếp tục rà soát, lên chuyên án đấu tranh loại tệ nạn này, đồng thời chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phòng, chống và tố giác tệ nạn cờ bạc, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức ở địa bàn khu dân cư.                

Tương Lai



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình: Triệt phá nhiều vụ cờ bạc sau tết